Cần mạnh tay xử lý tàu cá vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài

Ngày 15/4, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về tình hình hoạt động thủy sản và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính đến cuối tháng 3/2022 toàn tỉnh có 5.409 tàu cá; trong đó có 2.808 chiếc khai thác vùng khơi có chiều dài 15m trở lên; 724 chiếc khai thác vùng lộng có chiều dài 12m đến 15m và 1.877 chiếc khai thác vùng biển ven bờ có chiều dài 6 đến 12m. Trong số đó, tàu hành nghề khai thác lưới kéo vẫn chiếm số đông, với 1.418 chiếc chiếm 26,2%.

Về hạ tầng nghề cá, đến nay trên địa bàn tỉnh các cảng cá đã được đầu tư hình thành từ nguồn vốn ngân sách, tư nhân đưa vào khai thác sử dụng 13 cảng cá và 3 khu neo đậu tránh trú bão gồm: 8 cảng loại II đã được công bố và 5 cảng cá loại III.

Về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đến nay đã có 2.592 tàu khai thác xa bờ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt tỷ lệ 100%.

Thời gian qua, tình hình tàu cá ngư dân của tỉnh vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài so với những năm trước đây có giảm đáng kể, tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Điều đáng nói, những năm qua, cơ quan chức năng chưa xử phạt được trường hợp nào đối với hành vi vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Lý do là một số chủ tàu đồng thời là thuyền trưởng vẫn đang bị giam giữ tại nước ngoài, tàu cá cũng bị tịch thu nên các cơ quan chức năng chưa thể làm việc được với chủ tàu để tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định…

Nhằm chấm dứt tình trạng trên, thời gian qua ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp cùng các lực lượng chức năng, Biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến quần chúng nhân dân hiểu rõ quy định pháp luật về thủy sản và các quy định của Ủy ban Châu Âu về IUU. Bên cạnh đó, tỉnh cũng phối hợp với Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân tổ chức chương trình Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, qua đó đã ký kết triển khai Kế hoạch phối hợp tuyền truyền Luật Thủy sản và phổ biến công tác chống IUU, công tác phối hợp ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; tổ chức tuyên truyền, gặp gõ các chủ tàu cá, ngư dân bi phạm vùng biển nước ngoài để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của ngư dân để giải quyết kịp thời các kiến nghị, khó khăn vướng mắc của ngư dân.

Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, cụ thể như: Tiếp tục thông tin tuyền truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân; quản lý, theo dõi, kiểm soát và giám sát chặt chẽ thiết bị giám sát hành trình của tàu cá hoạt động khai thác trên biển; kiểm tra, đấu tranh ngăn chặn, nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính tàu cá vi phạm; tăng cường công tác phối hợp, thanh tra kiểm tra kiểm soát tàu cá….

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá cao sự chuyển biến tích cực về sự phát triển của ngành nông nghiệp tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Đối với công tác IUU, Thứ trưởng nhấn mạnh, địa phương cần đẩy mạnh chuyển đổi từ tự phát, phong trào sang khai thác thủy sản bền vững, lâu dài. Thứ trưởng cũng đề nghị, yêu cầu cấp bách đối với tỉnh hiện nay là cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ngư dân về việc cấm đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài. Bên cạnh đó, đối với công tác xử lý, Thử trưởng yêu cầu cần mạnh tay, kiên quyết, xử lý đúng nội dung, đúng đối tượng vi phạm. Song song đó, cần đẩy mạnh công tác chuyển đổi nghề cho ngư dân, từ đó tạo công ăn việc làm ổn định, phát triển bền vững ngành thủy sản của tỉnh. 

Chú thích ảnh
Đại diện UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản. Theo đó, lực lượng các bên thường xuyên trao đổi, thông báo tình hình, phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan đến các lĩnh vực chủ yếu sau: Kết quả phát hiện, bắt giữ, xử lý tàu cá, ngư dân nước ngoài vi phạm vùng biển tỉnh, vùng biển Việt Nam; tình hình hoạt động của tàu thuyền khai thác, nuôi trồng, thu mua, chuyển tải nguồn lợi thuỷ sản của ngư dân tỉnh; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản, mua bán, vận chuyển động, thực vật nằm trong danh mục cấm, vi phạm an ninh, trật tự trên biển; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trên biển và phòng, chống cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu cá của ngư dân; cử cán bộ, chiến sĩ tham gia trên tàu tuần tra của các bên, điều động phương tiện tham gia tuần tra, tiếp nhận hồ sơ, tang vật xử lý vi phạm, áp giải phương tiện và bố trí nơi neo đậu tàu vi phạm chờ xử lý, xác minh thông tin tàu cá…

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngư dân Cổ Đạm liên tiếp trúng mùa cá bạc má

Ngư dân Cổ Đạm liên tiếp trúng mùa cá bạc má

Nhờ thời tiết thuận lợi, ngư dân xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp trúng luồng cá bạc má, có thuyền đánh bắt gần 6 tạ cá sau khoảng 5 giờ ra khơi. Sản lượng khá, đầu ra ổn định giúp bà con cải thiện thu nhập, yên tâm bám biển.

Vận tải thủy cần đúng 'dòng chảy' để kinh tế biển bứt tốc

Vận tải thủy cần đúng 'dòng chảy' để kinh tế biển bứt tốc

Với vị trí cửa ngõ giao thương quốc tế của miền Bắc, hệ thống cảng biển quy mô lớn và mạng lưới giao thông đường thủy nội địa phong phú, Hải Phòng có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển, trở thành trung tâm logistics hiện đại của khu vực. Song để kinh tế biển phát triển bứt tốc, vận tải thủy cần được đặt đúng "dòng chảy".

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Tập trung thực hiện ‘5 không’ trong chống khai thác IUU

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Tập trung thực hiện ‘5 không’ trong chống khai thác IUU

Sáng 13/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Phiên họp thứ 36 Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản. Cuộc họp kết nối trực tuyến đến 22 tỉnh/thành phố ven biển có tàu cá.

Phát triển AI gắn với thế mạnh cảng biển, logistics và công nghiệp

Phát triển AI gắn với thế mạnh cảng biển, logistics và công nghiệp

Tại hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng” do thành phố Hải Phòng tổ chức chiều 8/10, các chuyên gia đã trao đổi những khuyến nghị cho Hải Phòng và xác định những bài toán ưu tiên triển khai, giúp thành phố có thêm cơ sở để lựa chọn nhiệm vụ phù hợp, sử dụng hiệu quả nguồn lực và thúc đẩy hợp tác trong phát triển, ứng dụng AI.

Lần thứ 6 trong năm rùa biển lên đảo Hòn Cau đẻ trứng

Lần thứ 6 trong năm rùa biển lên đảo Hòn Cau đẻ trứng

Thông tin từ Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, sáng 8/10, trong quá trình đi thăm bãi, tổ tuần tra kiểm soát của Ban Quản lý đã phát hiện một ổ trứng rùa trong cát tại Bãi Mũi Tàu, đảo Hòn Cau.