Căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq bị tấn công bằng tên lửa

Kênh truyền hình Sky News Arabia đưa tin căn cứ không quân Al-Asad của Mỹ tại tỉnh al-Anbar của Iraq đã bị tấn công bằng tên lửa.
Chú thích ảnh
Căn cứ không quân Al-Asad của Mỹ tại tỉnh al-Anbar, Iraq ngày 13/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin trên, vụ tấn công xảy ra vào rạng sáng 20/11. Hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại.

Tối cùng ngày, nhóm vũ trang tự xưng "Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq" tuyên bố đã tấn công căn cứ quân sự trên bằng thiết bị bay không người lái và đã đánh trúng mục tiêu.

Ngày 15/11, nhóm Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã tiến hành một số vụ tấn công bằng tên lửa vào căn cứ Al-Asad. Trước đó, căn cứ này đã nhiều lần bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái trong các ngày 6, 9 và 11/11. Theo Lầu Năm Góc, kể từ ngày 17/10, các căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria và Iraq đã bị tấn công khoảng 50 lần.

Hiện quân đội Mỹ đang triển khai khoảng 2.500 binh sĩ ở Iraq và khoảng 900 binh sĩ khác ở Syria, như một phần trong sứ mệnh được Mỹ tuyên bố là nhằm đối đầu với hoạt động của các nhóm vũ trang ở hai nước này.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.