Góp ý Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (sửa đổi):

Cần bổ sung quy định về hậu kiểm hàng hóa

Chiều 19/3, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo góp ý cho Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
Chú thích ảnh
Hội thảo góp ý Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Theo các đại biểu, trong bối cảnh Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại thế hệ mới, nhiều nội dung liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại, việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật là kịp thời và phù hợp. Song, để đảm bảo tính thống nhất, đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế, xã hội, Luật sửa đổi, bổ sung nên điều chỉnh theo hướng giao cho một cơ quan hướng dẫn quy định liên quan đến việc tổ chức hội đồng thẩm định; đồng thời giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thẩm định quy chuẩn địa phương để thống nhất trong hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, bao gồm cả quy chuẩn Việt Nam và quy chuẩn địa phương, thay vì cơ quan quản lý về khoa học - công nghệ của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh đề nghị bổ sung nội dung thẩm định về các biện pháp quản lý tại quy chuẩn kỹ thuật, ví dụ công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy hay dựa trên kết quả tự công bố; phân loại quản lý theo mức độ rủi ro như hàng hóa nào được thông quan trước kiểm tra sau, trường hợp nào thông quan sau, kiểm tra trước. Điều này là để đảm bảo tính thống nhất giữa các bộ, ngành khi ban hành quy định về biện pháp quản lý tại các quy chuẩn kỹ thuật, tránh gây chồng chéo, không nhất quán.

Ngoài ra, một số đại biểu đề nghị Ban soạn thảo Dự án Luật bổ sung cơ chế hậu kiểm để xác định tính phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng của sản phẩm hàng hóa, thay vì thực hiện tiền kiểm trước khi lưu thông, làm chậm quy trình sản xuất, tốn kém chi phí không cần thiết, đối với một số hàng hóa đã có Quy chuẩn kỹ thuật và các doanh nghiệp cũng liên tục cải tiến công nghệ, hoặc thực hành theo các tiêu chuẩn sản xuất tốt; đồng thời, bổ sung quy định cho doanh nghiệp được ủy quyền làm thủ tục công bố hợp quy đối một số lĩnh vực để giảm bớt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Ông Trần Quốc Dũng, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 cho rằng, không cần thiết phải sử dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực làm cơ sở xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong nước; đồng thời nên cho phép chứng nhận tiêu chuẩn cơ sở với mọi loại tiêu chuẩn cơ sở của hội, hiệp hội ngành nghề… để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; cần có cơ chế giám sát và hậu kiểm để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ. Bên cạnh đó, ông Dũng đề nghị nên bổ sung quy định về sự thừa nhận lẫn nhau giữa các quốc gia với quốc gia, tổ chức với tổ chức để phù hợp với xu hướng hội nhập toàn cầu hiện nay.

Tin, ảnh: Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.