Campuchia - Thái Lan tiếp tục cáo buộc lẫn nhau

Các thông báo chính thức từ phía Campuchia và Thái Lan cho biết vẫn xảy ra tấn công ở khu vực biên giới hai nước, trái ngược với tuyên bố mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hai quốc gia Đông Nam Á đã nhất trí ngừng giao tranh và quay lại các điều khoản của thỏa thuận hòa bình được ký tại Malaysia hồi cuối tháng 10 năm nay.
Chú thích ảnh
Toà nhà của cư dân ở tỉnh Pursat (Campuchia) bị phá huỷ trong vụ xung đột biên giới Campuchia -Thái Lan, ngày 13/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Từ phía Campuchia, theo phóng viên TTXVN tại Phom Penh, sáng 13/12, Bộ Quốc phòng cáo buộc Quân đội Thái Lan tiếp tục tấn công lãnh thổ nước này bằng máy bay tiêm kích F-16, ném bom nhằm vào các mục tiêu ở tỉnh Pursat, tỉnh Preah Vihear, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Campuchia cũng bác cáo buộc của truyền thông Thái Lan cho rằng Campuchia đang chuẩn bị sử dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MRLS) ở tỉnh Kampong Thom để tấn công các mục tiêu ở Thái Lan. Bộ Quốc phòng nhấn mạnh những cáo buộc này “sai sự thật”, đồng thời “yêu cầu phía Thái Lan ngay lập tức chấm dứt mọi hành vi cố ý lan truyền thông tin sai lệch”. Bộ Nội vụ Campuchia cho biết tính đến chiều 12/12, số lượng người dân nước này phải sơ tán do cuộc giao tranh biên giới đang diễn ra với Thái Lan đã tăng lên hơn 300.000 người tính đến chiều 12/12

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, Đô đốc Surasant Kongsiri cho biết lực lượng Campuchia vẫn tiếp tục tấn công mạnh dọc biên giới, đặc biệt là tại tỉnh Sa Kaeo. Phía Thái Lan vẫn đang tiếp tục tiến hành các biện pháp chiến lược, sau khi Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã phá hủy một trung tâm chỉ huy của Campuchia vào sáng 12/12. Bộ Chỉ huy Tác chiến An ninh Nội địa xác nhận 1 binh sĩ nước này đã thiệt mạng do trúng thiết bị nổ trong cuộc giao tranh tại Đồi 677 (tỉnh Ubon Ratchathani), nâng tổng số binh sĩ thiệt mạng lên 10 người trong bối cảnh các cuộc đụng độ với lực lượng Campuchia leo thang.

Quân đội Thái Lan ước tính khoảng 165 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng kể từ khi xung đột leo thang, nhưng con số này chưa được phía Phnom Penh xác nhận.

Huỳnh Thảo - Quang Anh - Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.