Cấm xe máy: Chuẩn bị kĩ lưỡng trước bất kì sự thay đổi nào

Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu đã trao đổi với phóng viên báo Tin Tức về việc hạn chế phương tiện cá nhân, trong đó có việc cấm xe máy dự kiến thực hiện tại các quận Hà Nội từ năm 2030.
Theo đại biểu Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long), việc quản lý phương tiện giao thông phải đáp ứng được 2 mục tiêu. Một là hạn chế phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc giao thông do gia tăng phương tiện cá nhân trong khi hạ tầng giao thông không đáp ứng kịp. Hai là vẫn phải đảm bảo quyền của người dân được sở hữu tài sản, sở hữu phương tiện cá nhân.
Cấm xe máy: Chuẩn bị kĩ lưỡng trước bất kì sự thay đổi nào ảnh 1

Đại biểu Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long).

"Khi hạn chế phương tiện cá nhân phải đảm bảo phương tiện giao thông công cộng đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Người dân được phục vụ thuận tiện với nhiều loại phương tiện khác nhau, kết nối các phương tiện giao thông công cộng với nhau, từ tàu điện ngầm, tàu trên cao, xe buýt, taxi…", ông Thắng nói.Theo đại biểu Phạm Tất Thắng, để người dân chuyển từ việc sử dụng xe cá nhân sang dùng phương tiện công cộng, cần tuyên truyền để người dân thay đổi dần nhận thức và thói quen."Khi nào thấy đủ điều kiện thì mới áp dụng chứ mong muốn là một chuyện, điều kiện thực tiễn lại là chuyện khác. Cần chuẩn bị kĩ lưỡng trước bất kì sự thay đổi nào ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Và nếu thay đổi thì các yếu tố thay thế phải được chuẩn bị xong rồi", đại biểu Thắng đề nghị.
Cấm xe máy: Chuẩn bị kĩ lưỡng trước bất kì sự thay đổi nào ảnh 2

Đại biểu Nguyễn Chiến (Hà Nội).

Còn đại biểu Nguyễn Chiến (Hà Nội) cho rằng, muốn hạn chế phương tiện cá nhân phải lấy ý kiến thăm dò, phản hồi từ người dân. Trong điều kiện hiện nay, các giải pháp để hạn chế tắc nghẽn giao thông vẫn đang được nghiên cứu, cần chọn giải pháp phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người dân cũng như sự phát triển của đô thị và nền kinh tế - xã hội."Giải pháp phải đồng bộ, tăng cường giao thông công cộng, bên cạnh đó cũng phải truyền thông để người dân nhận thức được, ủng hộ chủ trương và có quyền lựa chọn", đại biểu Chiến cho hay.Trước đó, theo dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội về tăng cường quản lý phương tiện giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Hà Nội, xe máy sẽ bị cấm tại các quận Hà Nội từ năm 2030.
Hoàng Dương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.