Cảm thông với Qatar trên mạng xã hội, công dân UAE có thể bị phạt 136.000 USD

Sau quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Hamad Saif Al-Shamsi cảnh cáo bất kỳ ai bày tỏ niềm cảm thông với quốc gia vùng Vịnh này trên mạng xã hội sẽ bị liệt thành tội phạm máy tính và phải đối mặt với mức án từ 3 đến 15 năm tù giam hoặc nộp phạt 500.000 dirhams (136.000 USD).
Cảm thông với Qatar trên mạng xã hội, công dân UAE có thể bị phạt 136.000 USD ảnh 1

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim. Ảnh: Reuters

Theo kênh truyền hình Al Arabiya News Channel, quyết định trên là một phản ứng trước các chính sách "vô trách nhiệm và gây hấn" của Qatar trong khu vực.

Mauritania ngày 6/6 đã trở thành quốc gia thứ 9 bên cạnh Saudi Arabia, UAE, Vương quốc Bahrain, Ai Cập, Yemen, Maldives, Mauritius và Libya cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar. Các quốc gia này cáo buộc Qatar làm suy yếu an ninh khu vực bằng các hoạt động hỗ trợ và cung cấp nơi ẩn náu an toàn cho khủng bố và các nhóm phiến quân, bao gồm lực lượng được Iran hậu thuẫn.

Trong khi đó Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một tuyên bố hôm 6/6 cho biết việc cô lập Qatar chỉ là “bắt đầu đặt dấu chấm hết chủ nghĩa khủng bố". Chia sẻ trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ bày tỏ ủng hộ các quốc gia vùng Vịnh cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar.

Về phần mình, ngày 9/6, Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani coi việc các quốc gia Arab có thế lực phong tỏa Qatar là hành động vi phạm luật quốc tế, đồng thời cho biết đang có một nỗ lực bôi xấu hình ảnh nước này trong mắt dư luận quốc tế. 
Người đứng đầu ngành ngoại giao Qatar khẳng định Doha sẽ không chịu đầu hàng và không bao giờ thỏa hiệp về sự độc lập trong chính sách đối ngoại của mình. 
Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.