Cách làm sạch da, phòng mụn trứng cá trong ngày hè

Trời nóng, da dễ bị kích ứng, tiết nhiều dầu là điều kiện để mụn trứng cá xuất hiện nhiều hơn, sau đây là những cách giúp giảm đáng kể tình trạng này.

Mùa hè, thời tiết nắng nóng là tác nhân khiến làn da, nhất là da mặt dễ bị kích ứng, tiết ra quá nhiều dầu, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển gây nên mụn trứng cá, vừa khiến người bệnh khó chịu vừa mất thẩm mỹ.

ThS.BS. Nguyễn Thị Minh Thu, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết, có 4 nguyên nhân chính gây mụn trứng cá: Dày sừng cổ nang lông, tăng tiết chất bã, hiện tượng viêm và vi khuẩn P.acnes. Việc tuyến bã hoạt động mạnh, bít tắc lỗ chân lông do sử dụng các loại sản phẩm trang điểm hoặc chăm sóc da có thành phần gây bít lỗ chân lông, vệ sinh không đúng cách, stress, thức ăn, hormone, thức khuya… dễ gây ra mụn.

Việc điều trị bệnh cần kết hợp kiểm soát các yếu tố có liên quan đến 4 cơ chế như đã kể trên. Người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được thăm khám xác định nguyên nhân gây mụn trứng cá, để có hướng điều trị.

Để hạn chế mụn trứng cá, người bệnh cũng cần chú ý chế độ ăn và sinh hoạt. Cụ thể cần hạn chế đồ ngọt, sữa, chất béo, các chất kích thích, tránh thức khuya… Người bị mụn không nên sử dụng các loại mỹ phẩm trang điểm; hàng ngày nên rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt dành cho da nhờn vào buổi sáng và buổi tối. Đặc biệt khi nổi mụn trứng cá, không tự ý cậy, nặn và nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để khám và được tư vấn cách điều trị, lấy nhân mụn và chăm sóc da cho da nhờn mụn…

NT/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.