Các trường đại học tại Anh đối mặt với thiếu nguồn thu từ sinh viên nước ngoài

Ngày 4/6, Tổ chức xếp hạng các trường đại học thế giới Quacquarelli Symonds (QS) cảnh báo một số trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh có thể bị giảm sức hấp dẫn do thiếu hụt nguồn thu, do các quy định chặt chẽ hơn đối với việc tiếp nhận sinh viên nước ngoài.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: assignmentvalley.co.uk

Theo bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới QS 2025, có 4 trường đại học của Anh góp mặt trong top 10 vị trí cao nhất trong danh sách, đó là Imeprial College London, Đại học Oxford, Đại học Cambridge và Đại học College London (UCL).

Imperial College London, nổi tiếng về giảng dạy các ngành khoa học, đã tăng từ vị trí thứ 6 lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử soán vị trí của “bộ đôi Oxbridge". Đại học Oxford và Đai học Cambridge lần lượt xếp vị trí thứ 3 và thứ 5, trong khi đó UCL giữ vững vị trí thứ 9 từ năm ngoái.

Theo QS, khoảng 52/90 trường đại học của Anh có mặt trong danh sách đã bị tụt hạng. Người đứng đầu QS, bà Jessica Turner đánh giá kết quả năm nay đã cho thấy nền giáo dục đại học Anh còn hạn chế về khả năng phát triển vượt trội, trong bối cảnh thiếu kinh phí, số lượng sinh viên đăng ký giảm và ảnh hưởng đến việc tiếp nhận sinh viên quốc tế.

Các biện pháp gần đây của chính phủ Bảo thủ nhằm giảm tình trạng di cư thường xuyên, trong đó có luật cấm sinh viên nước ngoài mang theo người phụ thuộc và tăng mức lương tối thiểu cần thiết để cấp thị thực cho người lao động có tay nghề, đã vấp phải sự chỉ trích từ các trường đại học. Những chính sách này đặc biệt đáng lo ngại do các trường đại học ở Anh phụ thuộc rất nhiều vào mức học phí cao hơn mà sinh viên quốc tế phải trả.

Theo thống kê của Chính phủ Anh, số lượng đơn xin thị thực du học đã giảm đáng kể, với lượng đơn được thực hiện trong 4 tháng đầu năm nay ít hơn 30.000 đơn so với cùng kỳ năm 2023.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.