Các tỉnh Bắc sông Hậu triển khai đồng bộ các chương trình hành động công tác Mặt trận

Ngày 10/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh thuộc cụm Bắc sông Hậu tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Mặt trận năm 2021, đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022.
Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các tỉnh thuộc cụm Bắc sông Hậu (gồm Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Trà Vinh).

Các đại biểu đã thảo luận, đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Bắc sông Hậu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. MTTQ các tỉnh tiếp tục vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh tại địa phương. MTTQ các tỉnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Trong năm 2021, MTTQ Việt Nam các tỉnh trong cụm Bắc sông Hậu nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt chương trình đề ra và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là việc Mặt trận tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; phát huy tốt vai trò trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương; triển khai có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Đặc biệt, khi dịch COVID-19 bùng phát, MTTQ các tỉnh đã vận động ủng hộ gần 1.800 tỷ đồng gồm kinh phí và thiết bị, hàng hóa để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch, chăm lo cho người dân gặp khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà MTTQ Việt Nam các tỉnh cụm Bắc sông Hậu đã đạt được trong năm 2021, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp.

Ông Nguyễn Hữu Dũng đề nghị MTTQ các tỉnh cần chủ động nắm bắt diễn biến dịch bệnh, không được chủ quan, lơ là, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. MTTQ các tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, thấm nhuần và thực hiện thật tốt 5 nội dung chỉ đạo rất quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, MTTQ các tỉnh cần căn cứ tình hình địa phương để xây dựng và triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình hành động; tăng cường hiệp thương phối hợp thống nhất với các tổ chức thành viên để triển khai hiệu quả, tránh chồng chéo trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua…

Bùi Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.