Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh: Phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội

Ngày 7/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ 3 khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cùng đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, các quận, huyện và các tổ chức thành viên.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Nghĩa tình” với các nội dung trọng tâm: Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước và thực hiện Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Mặt trận chủ trì và phát động; tổ chức các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền; mở rộng hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác ngoại giao với các tổ chức quốc tế…

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá: Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu trong vận động Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Công tác chăm lo cho người nghèo không chỉ hỗ trợ người dân thành phố mà còn tích cực chia sẻ, chung tay chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với các tỉnh, thành khác, vùng biên giới, hải đảo.

Góp ý về chương trình công tác năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, Ủy ban MTTQ Thành phố cần nỗ lực hơn nữa, đóng góp vào các mục tiêu, chương trình, đề án về kinh tế - xã hội của thành phố và cả nước. Trong đó, tập trung tìm ra các nguyên nhân để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền; tiếp tục giám sát, phản biện, đi thẳng vào những vấn đề dân sinh bức xúc; đi sâu đi sát hơn, lắng nghe hơn nữa để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2019 -2024, Ủy ban MTTQ Thành phố đã có nhiều hoạt động khơi dậy và hun đúc được tinh thần yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, mang lại kết quả tích cực. Điển hình như sau một năm thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, toàn thành phố đã xử lý được 86% số điểm xả rác “đen” trên địa bàn và thực hiện xanh hóa các điểm đen này. Ủy ban MTTQ Thành phố cần phát huy kết quả đạt được, tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động, tập trung vào giám sát các tiêu chí “xanh - sạch”, khu phố nào không đạt yêu cầu này thì không công nhận khu phố văn hóa. 

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố phát huy hiệu quả trong vận động Quỹ “Vì người nghèo” theo phương châm chú trọng cung cấp cần câu, kế mưu sinh chứ không chỉ là hỗ trợ tài chính trước mắt. Đối với cán bộ Mặt trận, cần phát huy vai trò giám sát của mình thông qua việc sát dân, lắng nghe nhiều hơn ý kiến của người dân, doanh nghiệp; nắm bắt những gì người dân phản ánh, người dân cần đến Mặt trận, từ đó nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Năm 2019, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho người nghèo, cứu trợ thiên tai, vận động xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn thành phố... đạt kết quả tích cực, riêng Quỹ Vì người nghèo đã vận động ủng hộ được 165 tỷ đồng. Các cấp Mặt trận Thành phố cũng ghi dấu ấn trong tuyên truyền, vận động Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”; giúp khánh thành và bàn giao công trình “Nước ngọt vùng biên” cho các tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Tháp; bàn giao 30 căn nhà “Mái ấm cho chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới”; tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc…

Tin, ảnh: Xuân Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.