Nâng cao năng lực của hệ thống MTTQ các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

Ngày 13/12, tại thành phố Bắc Giang, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2019, gồm Bắc Giang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi nhiều kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai công tác Mặt trận.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại hội nghị. 

Chia sẻ kinh nghiệm của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang, ông Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang, nêu rõ: Trước hết phải làm tốt công tác tập hợp, huy động sức dân. Với mỗi công trình, phần việc đều phải công khai, minh bạch, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân. Tiêu biểu là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có sức lan tỏa lớn. Trong năm qua Bắc Giang đã vận động nhân dân tự nguyện hiến hơn 46,3 nghìn m2 đất, góp hơn 15,4 tỉ đồng và 7,7 nghìn ngày công để làm mới, tu sửa đường giao thông nông thôn. Mỗi khu dân cư đều xây dựng các tổ tự quản vệ sinh môi trường và trồng mới các đường hoa, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực đề nghị. thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua cần nỗ lực, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao; đặc biệt, nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân để thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua... Các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua cần thực hiện dân chủ, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền; tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo; mở rộng và nâng cao hiệu quả đối ngoại của nhân dân; tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Năm 2019, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh trong Cụm thi đua đã phối hợp với các thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, qua đó góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Điển hình là tuyên truyền sâu rộng, dưới nhiều hình thức về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Năm 2020, Mặt trận Tổ quốc các địa phương trong Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh trong Cụm thi đua cũng cần tăng cường thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ các tỉnh trong cụm ký giao ước thi đua năm 2020. 

Nhân dịp này, Cụm thi đua bình xét, thống nhất đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Cờ xuất sắc toàn diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang; Cờ xuất sắc cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Bắc Kạn, Yên Bái; tặng Bằng khen cho 4 đơn vị còn lại. Đồng thời, suy tôn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái là cụm trưởng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên là cụm phó cụm thi đua năm 2020.

Cũng tại đây, các tỉnh trong Cụm đã ký giao ước thi đua năm 2020.

Tin, ảnh: Đồng Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.