Các địa điểm bỏ phiếu phải bảo đảm yêu cầu y tế về phòng, chống dịch COVID-19

Các địa điểm tổ chức bỏ phiếu bầu cử, nhất là các địa điểm là nhà dân phải đáp ứng các yếu tố đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn, quy định của cơ quan chức năng.

Đó là ý kiến chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 (Ủy ban Bầu cử Thành phố) tại Phiên họp thứ IX của Ủy ban Bầu cử Thành phố, diễn ra chiều 27/4.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố chủ trì Phiên họp thứ X. 

Ghi nhận báo cáo về công tác tổ chức hội nghị Hiệp thương 3; lập và niêm yết danh sách cử tri; công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần cho bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố đánh giá cao nỗ lực của các thành viên Ủy ban Bầu cử Thành phố, Ủy ban Bầu cử thành phố Thủ Đức và các quận, huyện đã đảm bảo công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử được tiến hành đúng nội dung, tiến độ theo kế hoạch.

Bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, thời gian tới, Ủy ban Bầu cử Thành phố cần hoàn tất việc tiếp nhận tiểu sử, chương trình hành động vận động tranh cử của các ứng viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; công bố danh sách chính thức các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri đảm bảo tính công khai, minh bạch và công bằng cho tất cả các ứng cử viên trong quá trình vận động tranh cử.

Nhấn mạnh đến mối nguy cơ tiềm ẩn của dịch COVID-19, bà Nguyễn Thị Lệ yêu cầu Ủy ban Bầu cử Thành phố và các đơn vị quan tâm đến số cử tri thuộc diện cách ly y tế (tập trung hoặc tại gia đình); kiểm tra và có kế hoạch đảm bảo các yếu tố phòng dịch tại các địa điểm tổ chức bầu cử, nhất là các địa điểm bầu cử đặt tại nhà dân.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động về bầu cử bằng nhiều hình thức, phong phú về nội dung; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cho cuộc bầu cử, xây dựng kế hoạch phòng, chống cháy nổ, đảm bảo yêu cầu nhân sự các tổ bầu cử; tổ chức diễn tập và xây dựng phương án dự phòng về kỹ thuật, đường truyền cho việc triển khai sử dụng phần mềm công tác bầu cử…

Chú thích ảnh
Quang cảnh Phiên họp thứ X của Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh. 

Theo báo cáo tại Phiên họp thứ 10 Ủy ban Bầu cử Thành phố, trên toàn Thành phố có 3.092 tổ bầu cử với số cử tri dự tính là hơn 5,5 triệu người.

Trong cuộc bầu cử sắp tới, cử tri Thành phố sẽ bầu 30 đại biểu Quốc hội trong tổng số 50 người ứng cử; bầu 95 đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong 158 ứng cử viên. Các cử tri thành phố Thủ Đức sẽ lựa chọn trong 67 ứng cử viên để bầu 40 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức.

Cử tri 5 huyện (Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh) bầu 170 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện từ 284 người ứng cử. Cử tri tại các xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố sẽ bầu 1.838 đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn trong tổng số 3.034 ứng cử viên.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.