Các đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu đã hòa nhịp, thể hiện bản lĩnh ở nghị trường 

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã trải qua một tuần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hoàn thành quy trình bầu hoặc phê chuẩn các chức danh chủ chốt của Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và các Ủy ban của Quốc hội.

Bên hành lang Quốc hội sáng 11/4, đại biểu Tráng A Dương, Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai đánh giá: Tinh thần làm việc của Quốc hội sôi nổi, đặc biệt các đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu đã hòa nhịp, bắt kịp bản lĩnh nghị trường rất tốt.

Video đại biểu Tráng A Dương – Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai trả lời phỏng vấn:

Theo Đại biểu Tráng A Dương, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt.

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI đã bầu đủ 500 đại biểu, đại diện cho hơn 100 triệu cử tri trên cả nước. Trong số 500 đại biểu Quốc hội, tỷ lệ đại biểu mới tham gia lần đầu, cũng như đại biểu trẻ và đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu ngoài Đảng... được nâng cao rõ rệt.

Các đại biểu trẻ và đại biểu tham dự lần đầu đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, cũng như nghiên cứu sâu các vấn đề triển khai các dự án luật, lập luận chắc chắn khi tham dự thảo luận các dự án luật. 

Đại biểu Tráng A Dương tin tưởng, các đại biểu trẻ sẽ học hỏi và tiếp cận nhanh; tuy nhiên cũng cần nỗ lực hơn, đặc biệt là các đại biểu kiêm nhiệm tham gia lần đầu. Trước khi kỳ họp diễn ra, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội cũng đã có tập huấn hướng dẫn kỹ năng cho các đại biểu.

Theo đại biểu Tráng A Dương, trong các nhiệm kỳ của Quốc hội khóa trước, cũng như là Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI, các quyết sách của Quốc hội trong việc thẩm tra, sửa đổi các dự án luật và các nghị quyết đều được triển khai và thực hiện rất hiệu quả, tạo điều kiện cho đất nước phát triển cũng như tạo thuận lợi cho người dân. 

Bài, ảnh, video: Viết Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.