Bên lề Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Kiện toàn nhân sự, bước khởi đầu đặc biệt quan trọng

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, ngày 7/4, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự, bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Trao đổi bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu đánh giá, kiện toàn nhân sự là bước khởi đầu chính trị đặc biệt quan trọng. Việc kiện toàn này giúp hoàn thiện đầy đủ cấu trúc quyền lực Nhà nước theo Hiến pháp, bảo đảm tính liên tục, thông suốt trong lãnh đạo, điều hành đất nước, nhất là sau Đại hội XIV của Đảng. Các đại biểu cũng bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng vào ban lãnh đạo mới sau khi được kiện toàn.
Chú thích ảnh
Lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai), công tác nhân sự tại Kỳ họp này được triển khai ngay từ những ngày đầu và có thể coi đây là bước khởi đầu chính trị rất quan trọng của nhiệm kỳ. Các vị trí được bầu, phê duyệt sẽ định hình bộ khung, tạo nền tảng để chèo lái đất nước trong 5 năm tới và cả giai đoạn dài hơn. Do vậy, kiện toàn nhân sự không chỉ là công việc tổ chức, mà là bước khởi đầu chính trị đặc biệt quan trọng. Đây là yêu cầu tất yếu, là nhiệm vụ phải làm ngay để thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo thông qua bộ máy Nhà nước do Quốc hội hình thành. Đồng thời, việc kiện toàn này giúp hoàn thiện đầy đủ cấu trúc quyền lực Nhà nước theo Hiến pháp, bảo đảm tính liên tục, thông suốt trong lãnh đạo, điều hành đất nước, nhất là sau Đại hội XIV.

Ông Trịnh Xuân An khẳng định, công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng theo quy trình của Đảng và được Quốc hội phê chuẩn theo đúng thẩm quyền, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp. Đây cũng là sự lựa chọn mang tính lịch sử, thể hiện ý chí và niềm tin của nhân dân thông qua các đại biểu Quốc hội – những người đại diện cho cử tri cả nước – để lựa chọn những người đủ tâm, đủ đức, đủ sức, đủ tài như ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm. Từ đó có thể đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới với áp lực cao hơn, đòi hỏi lớn hơn.

Các nhân sự đã được Trung ương lựa chọn thông qua quy trình rất chặt chẽ. Trong bối cảnh yêu cầu phát triển hiện nay, từ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đến việc triển khai các nghị quyết lớn của Đảng, việc đầu tiên đòi hỏi cần phải có bộ máy hoàn chỉnh để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, tránh độ trễ trong vận hành, đồng thời bảo đảm tính liên thông trong hệ thống Nhà nước, đặc biệt ở cấp cao ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Cũng theo ông Trịnh Xuân An, dù là kiện toàn và bầu mới, nhưng bộ máy Nhà nước không phải hoàn toàn mới, mà có sự kế thừa trên nền tảng những thành tựu và kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước. Các nhân sự cơ bản đều có kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, quản lý, đồng thời bổ sung những nhân tố mới với tư duy đổi mới, năng động, thích ứng với bối cảnh phát triển mới. Đây là sự kết hợp giữa kế thừa và đổi mới, vừa ổn định, vừa tạo đột phá.

Bên cạnh đó, nhân dân, cử tri và các đại biểu Quốc hội cũng đặt kỳ vọng rất lớn vào một bộ máy quyết liệt trong hành động, sáng tạo trong tư duy và đặc biệt là khả thi trong những quyết sách. “Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung cần được phát huy mạnh mẽ. Quốc hội cần tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan kiến tạo và dẫn dắt chính sách, đồng hành cùng Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội, với các quyết định “nhanh, đúng, trúng”, nhất là trong hoàn thiện thể chế, tăng cường giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước”, đại biểu nói.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) đánh giá, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt là một dấu mốc đặc biệt, kết tinh niềm tin và khát vọng về một giai đoạn phát triển bứt phá của đất nước.
Đánh giá về đội ngũ lãnh đạo vừa được Quốc hội tín nhiệm lựa chọn, nữ đại biểu tỉnh Lâm Đồng cho rằng, đây là một tập thể lãnh đạo hội tụ đầy đủ sự kế thừa kinh nghiệm và tư duy đổi mới quyết liệt. Sự thống nhất cao trong kết quả bầu cử chính là thông điệp mạnh mẽ về sự ổn định chính trị.

Bà Trịnh Thị Tú Anh bày tỏ kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo mới sẽ thực sự là những người cầm lái mang tinh thần kiến tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước những nút thắt của lịch sử. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước vận hội mới với nhiều thách thức trên các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa đến quốc phòng, an ninh, cử tri cả nước và Quốc hội đang đặt niềm tin vào khả năng điều hành tổng thể, linh hoạt và sát thực tế của các vị lãnh đạo.

Cùng quan điểm, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh) đánh giá, công tác nhân sự đã được Quốc hội và các cơ quan hữu quan chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tiến hành chặt chẽ theo đúng trình tự và đạt được sự tín nhiệm rất cao của các đại biểu Quốc hội.

Ông Trần Hoàng Ngân bày tỏ tin tưởng đối với đội ngũ lãnh đạo được Quốc hội tín nhiệm bầu ra trong nhiệm kỳ này; kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo mới sẽ dám nghĩ, dám làm, đặt lợi ích quốc gia và của người dân lên trên hết, phát huy tài năng và trí tuệ, đảm đương mọi trọng trách để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hải Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.