Cà Mau nâng cấp hạ tầng khu vực cảng cá Rạch Gốc

Ngày 11/8, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đã ký quyết định phê duyệt Dự án Phát triển thủy sản bền vững tỉnh Cà Mau với tổng vốn đầu tư 536 tỷ đồng từ nguồn vốn vay IBRD của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh, triển khai trong giai đoạn 2026-2029.
Chú thích ảnh
Nơi neo đậu tàu thuyền tại cửa biển Rạch Gốc (ảnh tư liệu).

Dự án tập trung đầu tư xây dựng hệ thống bờ bao chống tràn kết hợp đường giao thông nông thôn; hỗ trợ áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, dự án hỗ trợ xây dựng chuỗi liên kết giá trị, phát triển thương hiệu sản phẩm để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế tại các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm.

Song song đó, dự án sẽ đầu tư nâng cấp hạ tầng tại khu vực cảng cá Rạch Gốc nhằm đáp ứng nhu cầu cập cảng của tàu cá; triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, đầu tư phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tăng cường năng lực quản lý các khu bảo tồn biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Mục tiêu dự án là phát triển ngành thủy sản Cà Mau theo hướng bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; thông qua việc nâng cấp hạ tầng, đổi mới công nghệ, tổ chức lại sản xuất và tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản.

Với mục tiêu xây dựng Cà Mau trở thành trung tâm kinh tế biển bền vững vào năm 2030, tỉnh đã triển khai nhiều công trình, dự án nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế; trong đó, Tỉnh uỷ đã xây dựng và triển khai Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 30/6/2020, sau 5 năm thực hiện, đã tạo bước phát triển trên nhiều lĩnh vực. Định hướng của tỉnh là khai thác đi đôi với bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, phát triển các loại hình du lịch, nhất là du lịch biển, đảo.

Để cụ thể hoá, Cà Mau đã quan tâm đầu tư, phát huy hiệu quả hệ thống cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão; thực hiện quyết liệt chống khai thác IUU; ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng ven biển, hệ thống đê biển, đê sông, kè sông, kè biển và hạ tầng phục vụ nghề cá.

Ngoài ra, nhiều chương trình, đề án đã và đang được triển khai như: Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn 2045; thành lập Khu bảo tồn biển Cà Mau với tổng diện tích 27.000 ha; Kế hoạch phát triển nuôi hải sản trên biển và ven biển giai đoạn 2023-2025, định hướng 2030.

Theo các chuyên gia nhận định, để Cà Mau có thể cụ thể hoá khát vọng vươn ra biển, làm giàu từ biển thì địa phương cần đẩy mạnh thu hút đầu tư để hình thành hệ sinh thái nuôi trồng và chế biến thủy sản công nghệ cao, bền vững; ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường hợp tác quốc tế; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; kết hợp phát triển du lịch sinh thái biển gắn với nuôi trồng thủy sản.

Liên quan vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, chuyên gia rà soát khó khăn, xác định nguyên nhân để xây dựng giải pháp phù hợp, đưa kinh tế biển phát triển rõ nét hơn trong giai đoạn đến năm 2030. 

Hiện, Cà Mau có hơn 454.000 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích nuôi tôm chiếm 415.151 ha. Về khai thác, toàn tỉnh có 5.200 phương tiện tàu cá đăng ký hoạt động.

Với lợi thế vị trí địa lý và nguồn tài nguyên phong phú, Cà Mau đã, đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vươn lên trở thành trung tâm thủy sản hàng đầu khu vực và cả nước, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân.

Tin, ảnh: Huỳnh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngư dân Cổ Đạm liên tiếp trúng mùa cá bạc má

Ngư dân Cổ Đạm liên tiếp trúng mùa cá bạc má

Nhờ thời tiết thuận lợi, ngư dân xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp trúng luồng cá bạc má, có thuyền đánh bắt gần 6 tạ cá sau khoảng 5 giờ ra khơi. Sản lượng khá, đầu ra ổn định giúp bà con cải thiện thu nhập, yên tâm bám biển.

Vận tải thủy cần đúng 'dòng chảy' để kinh tế biển bứt tốc

Vận tải thủy cần đúng 'dòng chảy' để kinh tế biển bứt tốc

Với vị trí cửa ngõ giao thương quốc tế của miền Bắc, hệ thống cảng biển quy mô lớn và mạng lưới giao thông đường thủy nội địa phong phú, Hải Phòng có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển, trở thành trung tâm logistics hiện đại của khu vực. Song để kinh tế biển phát triển bứt tốc, vận tải thủy cần được đặt đúng "dòng chảy".

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Tập trung thực hiện ‘5 không’ trong chống khai thác IUU

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Tập trung thực hiện ‘5 không’ trong chống khai thác IUU

Sáng 13/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Phiên họp thứ 36 Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản. Cuộc họp kết nối trực tuyến đến 22 tỉnh/thành phố ven biển có tàu cá.

Phát triển AI gắn với thế mạnh cảng biển, logistics và công nghiệp

Phát triển AI gắn với thế mạnh cảng biển, logistics và công nghiệp

Tại hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng” do thành phố Hải Phòng tổ chức chiều 8/10, các chuyên gia đã trao đổi những khuyến nghị cho Hải Phòng và xác định những bài toán ưu tiên triển khai, giúp thành phố có thêm cơ sở để lựa chọn nhiệm vụ phù hợp, sử dụng hiệu quả nguồn lực và thúc đẩy hợp tác trong phát triển, ứng dụng AI.

Lần thứ 6 trong năm rùa biển lên đảo Hòn Cau đẻ trứng

Lần thứ 6 trong năm rùa biển lên đảo Hòn Cau đẻ trứng

Thông tin từ Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, sáng 8/10, trong quá trình đi thăm bãi, tổ tuần tra kiểm soát của Ban Quản lý đã phát hiện một ổ trứng rùa trong cát tại Bãi Mũi Tàu, đảo Hòn Cau.