WORLD CUP 2018: Brazil gặp khó khăn trước trận đấu với Serbia

Brazil sẽ phải vừa đối mặt với một Serbia không còn đường lùi, vừa đối mặt với viêc mất đi nhiều trụ cột quan trọng.

Cầu thủ Paulinho (giữa) của đội tuyển Brazil tranh bóng trước sự cản phá quyết liệt của các cầu thủ đội tuyển Costa Rica. Ảnh: THX/TTXVN

Serbia sẽ phải bước vào lượt trận cuối cùng với một áp lực vô cùng lớn sau khi để Thụy Sĩ đánh bại với tỉ số 2-1. Mặc dù đã chơi không tệ trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng chỉ một sai lầm vào cuối trận đã giúp Xherdan Shaqiri cướp đi 3 điểm của đội bóng vùng Balkan. Nhiệm vụ của các cầu thủ Serbia là vô cùng khó khăn, khi mà họ gần như buộc phải thắng Brazil - đội bóng vừa nhận được một “cú hích” về tinh thần sau chiến thắng 2-0 trước Costa Rica.

Trong trận gặp Thụy Sĩ, Serbia đã có một khởi đầu rất tốt khi đã áp đặt được lối chơi lên đối thủ. Lợi dụng thể hình tốt, đội bóng vùng Balkan liên tục tấn công phủ đầu Thụy Sĩ bằng những đường tạt bóng từ cánh phải vào trong để những cầu thủ có chiều cao tốt dứt điểm. Bàn thắng duy nhất của Serbia trong trận đấu cũng đến từ một tình huống đánh đầu của tiền đạo cao 1m90 Aleksandar Mitrovic. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Serbia đã bắt đầu để lộ ra những điểm yếu. Bộ đôi tiền vệ Luka Milivojevic và Nemanja Matic đã liên tục để cho Shaqiri tạo khoảng trống phía sau.

Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến bàn thua “kết liễu” số phận của Serbia. Trong khi đó, hai lão tướng Aleksandar Kolarov và Branislav Ivanovic đã bắt đầu lộ rõ vấn đề về tuổi tác khi gặp nhiều khó khăn trong việc bám đuổi các cầu thủ có tốc độ của Thụy Sĩ.

Những điểm yếu xuất hiện trong trận gặp Thụy Sĩ sẽ khiến Serbia gặp rất nhiều khó khăn, bởi Brazil là một đối thủ ở đẳng cấp khác hẳn. Nếu như trước đây Serbia chỉ phải “chăm sóc” đặc biệt Shaqiri thì giờ đây mối nguy hiểm đã tăng lên nhiều lần, khi hầu như toàn bộ hàng tiền vệ Brazil đều là những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật xếp vào loại hàng đầu thế giới.

Bên kia chiến tuyến, Brazil đang tự tin hơn bao giờ hết sau chiến thắng 2-0 trước Costa Rica. Hơn nữa, Neymar đã giải tỏa được "cơn khát" bàn thắng, mặc dù màn trình diễn trong trận đấu của anh không thực sự thuyết phục. Giành chiến thắng với hai bàn cách biệt nhưng cách chơi của Brazil vẫn còn để lộ rất nhiều vấn đề cần phải khắc phục. Điểm cần lưu ý là hai bàn thắng của Brazil đến vào những phút cuối của trận đấu, khi mà đội hình có phần "già nua" của Costa Rica đã xuống sức rõ rệt.

Trong suốt thời gian thi đấu chính thức, Brazil cố gắng chơi áp đảo đối phương và tạo cơ hội bằng cách di chuyển bóng ở những khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hậu vệ của Costa Rica. Các cầu thủ kỹ thuật xuất sắc của Brazil luôn chiến thắng trong các tình huống một đối một với hàng tiền vệ Costa Rica, nhưng lại gặp bế tắc khi gặp phải khối phòng ngự của đội bóng Trung Mỹ.

HLV Tite sẽ phải tìm ra sự điều chỉnh thích hợp khi các cầu thủ Serbia đều có thể lực và kỷ luật tốt hơn hẳn Costa Rica.

Một điều khiến HLV Tite phải đau đầu nữa là tình hình chấn thương của Danilo và Douglas Costa. Sự thiếu vắng của Danilo có thể không đem lại nhiều vấn đề bởi Fagner đã đảm nhận khá tốt vai trò của hậu vệ cánh này. Tuy nhiên, Douglas Costa lại là một vấn đề khác. Trong trận gặp Costa Rica, Costa vào sân cho một Willian chơi "vật vờ" suốt hiệp 1 và anh đã đem lại sức sống mới cho hàng công Brazil. Chính Costa cũng là người đóng vai trò quan trọng trong bàn thắng phút 97 của Neymar. Vì vậy, đây sẽ là một tổn thất nghiêm trọng dành cho HLV Tite.

Với vị trí đầu bảng sau trận thắng Costa Rica, Brazil đã "dễ thở" hơn khi chỉ cần không thua là họ có thể đi tiếp. Tuy nhiên, họ sẽ phải vừa đối mặt với một Serbia không còn đường lùi, vừa đối mặt với viêc mất đi nhiều trụ cột quan trọng. Chính vì vậy, đối với HLV Tite thì 1 điểm cũng là một nhiệm vụ hết sức khó khăn.

Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ sáng (giờ Việt Nam) ngày 27/6.

Dự đoán: Brazil hòa Serbia 1-1.


Đội hình dự kiến:

Brazil (4-3-3): Allison; Fagner, Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho, Coutinho; Willian, Neymar, Jesus;

Serbia (4-2-3-1): Stojkovic; Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov; Matic, Milivojevic, Tadic, Milinkovic-Savic, Ljajic; Mitrovic.

Vi Diệu (TTXVN)
World Cup 2018: Dù có chiến thắng, Brazil vẫn còn nhiều vấn đề đáng lo
World Cup 2018: Dù có chiến thắng, Brazil vẫn còn nhiều vấn đề đáng lo

Brazil phải chờ đến những phút bù giờ cuối trận mới có thể giành chiến thắng 2-0 trước Costa Rica. Hai bàn thắng của Philippe Coutinho và Neymar là kết quả ngọt ngào cho những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của Brazil.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN