V.League 2020: Hà Nội thắng TP Hồ Chí Minh với tỉ số 2-0

Ngày 10/10, tại vòng 14 V.League 2020, Thành phố Hồ Chí Minh có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Hàng Đẫy trước đội chủ nhà Hà Nội – đội bóng đã thắng họ tất cả các trận trong mùa giải năm nay.

Chú thích ảnh
Thủ quân Văn Quyết là cầu thủ thi đấu xuất sắc cho Hà Nội. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Trong những cuộc đối đầu trực tiếp Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã hứng chịu thất bại từ Siêu Cup Quốc gia, V.League cho đến Cup Quốc gia. Tất cả những trận đấu này đều diễn ra trong bối cảnh Hà Nội thiếu hụt về nhân sự.

Chính vì vậy, thử thách càng lên cao đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong trận này, khi Hà Nội đón sự trở lại của những cầu thủ chủ chốt như Pape Omar, Quang Hải, Rimario... Bản thân đội khách còn thiếu vắng Công Phượng vì chấn thương. Đây là tổn thất thực sự lớn với Thành phố Hồ Chí Minh, bởi Công Phượng là chân sút số một của họ mùa này với 6 bàn ở V.League 2020. Anh cũng là nội binh ghi bàn nhiều nhất giải, và chỉ kém ba cầu thủ ngoại là Bruno Henryque (Hà Tĩnh, 8 bàn), Rimario (Hà Nội, 7 bàn) và Pedro (Sài Gòn, 7 bàn) trong cuộc đua vua phá lưới.

Hiện tại, cả Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cùng có được 20 điểm như nhau nhưng khác nhau chỉ số phụ. Ba điểm có được trong trận đấu này sẽ giúp một trong hai đội có lợi thế lớn trong việc cạnh tranh chức vô địch.

Bước vào trận đấu, huấn luyện viên Chung Hae Seong đã chỉ đạo các học trò chơi chắc chắn trước đội chủ nhà. Họ lùi về nửa sân nhưng mỗi khi Hà Nội tiến đến vòng tròn giữa sân, các cầu thủ áo đỏ ngay lập tức áp sát rất nhanh, chia cắt các vị trí của Hà Nội.

Chơi phòng thủ phản công, Thành phố Hồ Chí Minh dựa vào những cú sút xa uy lực của đội trưởng Văn Thuận. Phút thứ 10, cầu thủ này dứt điểm rìa vòng cấm chệch khung thành trong gang tấc. 

Đến phút 33, Văn Thuận cũng là người nhận bóng cuối cùng trong một pha phản công, pha xử lý của anh không tốt khiến cơ hội trôi đi khi khung thành đã rộng mở trước mắt.

Trong khi đó, Hà Nội vẫn chơi bóng ngắn, kiên trì phối hợp nhưng các tình huống cuối cùng lại không vượt qua được hàng thủ kiên cường của đội khách. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng.

Bước sang hiệp hai, thế trận diễn ra cực chậm khi liên tục bị cắt vụn bởi các pha phạm lỗi. Lối chơi áp sát quyết liệt khiến Hà Nội gặp vô vàn khó khăn. Tưởng như trận đấu sẽ khép lại mà không có bàn thắng thì đến phút 67, Quang Hải kiếm về cho đội chủ nhà một quả phạt đền.

Trên chấm penalty, đội trưởng Văn Quyết thực hiện chính xác mở tỉ số trận đấu. 

Có bàn dẫn trước, Hà Nội càng chơi thăng hoa, đặc biệt là Quang Hải. Trong một pha phối hợp nhanh ở phút 86, Quang Hải dứt điểm gọn gàng nhân đôi cách biệt. 

Thành phố Hồ Chí Minh dù rất nỗ lực cũng không thể ghi được bàn danh dự.

Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà. Chiến thắng này giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Nguyễn Hoàng (TTXVN)
Thắng trận 'siêu kinh điển', Thái Sơn Nam thẳng tiến ngôi đầu
Thắng trận 'siêu kinh điển', Thái Sơn Nam thẳng tiến ngôi đầu

Tại vòng 13 giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2020, đội tuyển đang đứng đầu bảng xếp hạng Thái Sơn Nam đã có chiến thắng rất quan trọng trước đại kình địch Sahako đang đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng để tiến thêm một bước nữa trên con đường bảo vệ ngôi vô địch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN