U23 Việt Nam-U23 Triều Tiên: Những điều kiện cần và đủ

Không còn quyền tự quyết trong việc giành vé đi tiếp ở bảng D, thầy trò HLV Park Hang-seo quyết tâm chơi hết mình để giành chiến thắng đầu tiên tại VCK U23 châu Á 2020, qua đó chờ đợi kết quả trận đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo cho rằng U23 Việt Nam cần tập trung vào trận đấu với U23 Triều Tiên. Ảnh: TTXVN

Hiện tại, đại diện của bóng đá Đông Á U23 CHDCND Triều Tiên đã chính thức bị loại, 3 đội bóng còn lại là UAE, Jordan và Việt Nam vẫn còn cơ hội giành vé vào vòng sau. So với 2 đối thủ cạnh tranh, thầy trò HLV Park Hang-seo đang gặp bất lợi nhất khi mất quyền tự quyết.

Với 2 điểm sau 2 trận cùng hòa 0-0, U23 Việt Nam sẽ buộc phải thắng U23 CHDCND Triều Tiên ở trận đấu cuối cùng và đó cũng chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là trận U23 Jordan gặp U23 UAE phải phân định thắng thua. Nếu 2 đối thủ đang cùng có 4 điểm này kết thúc trận đấu với tỷ số hoà có bàn thắng, 2 đội bóng Tây Á sẽ giành quyền đi tiếp bất kể kết quả trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên như thế nào.

Khi đó, cả Jordan, UAE và Việt Nam cùng có 5 điểm, nhưng xét thành tích đối đầu của 3 đội theo quy định của AFC (luật đối đầu và hiệu số bàn thắng thua giữa các đội đối đầu), Việt Nam thua kém bàn thắng do không ghi được bàn nào khi đối đầu nhau nên sẽ bị loại.

Dù cơ hội đi tiếp là thấp hơn đối thủ, thế nhưng HLV Park Hang-seo cho rằng U23 Việt Nam cần tập trung cho trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên mà không quá quan tâm tới kết quả trận đấu giữa Jordan và UAE.

Chú thích ảnh
Tuyển U23 Việt Nam đã sẵn sàng. Ảnh: TTXVN
Trong lịch sử VCK U23 châu Á, đã có 4 đội bóng từng gặp hoàn cảnh giống như U23 Việt Nam hiện nay ở bảng D thì có tới 3 đội sau đó đã không thể vượt qua được vòng bảng. Chỉ có duy nhất U23 Nhật Bản là lách qua được khe cửa hẹp để tiến vào tứ kết vào năm 2013.

Tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay, U23 Iraq (bảng A) cũng chỉ giành được 2 điểm sau 2 lượt trận và đã bị loại khi hòa U23 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng.

Nói về trận đấu với U23 Việt Nam, HLV Ri Yu-il khẳng định U23 Triều Tiên đã bị loại nên không hề gặp chút áp lực nào. Mục tiêu của đội là đánh bại U23 Việt Nam để không rời giải trong cảnh trắng tay.

Việc Thái Lan xuất sắc giành tấm vé vào tứ kết cũng như những gì mà đoàn quân của HLV Akira Nishino thể hiện rất đáng để các cầu thủ U23 Việt Nam học hỏi, tham khảo.

Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, HLV Akira Nishino đã tung tới 7/11 cầu thủ dự bị vào sân từ đầu trước U23 Iraq. Quyết định mạo hiểm này được đưa ra sau hai trận đấu bị bào mòn thể lực trước U23 Bahrain và U23 Australia.

Trong trận đấu quyết định vớiU23 Iraq, khi bị đối phương dồn ép trong hiệp 2, chiến lược gia người Nhật Bản đã có những quyết định "bất ngờ" là bổ sung cho mặt trận tấn công chứ không tăng cường hàng thủ nhằm tạo ra sức ép ngược lên U23 Iraq, buộc đối thủ không thể tràn sang phần sân của mình.

U23 UAE đang tạm dẫn đầu bảng D với 4 điểm và chỉ cần một trận hòa trước U23 Jordan ở loạt đấu cuối là chắc chắn giành vé đi tiếp vào tứ kết với ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, HLV Maciej Skorza khẳng định đội bóng của ông sẽ không chủ ý cầu hoà mà muốn hướng đến chiến thắng trước U23 Jordan để giành vé vào tứ kết với ngôi đầu bảng qua đó có thể tránh U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết.

Trong khi đó, tuyển U23 Jordan vừa nhận được tin sốc khi CLB APOEL (Síp) từ chối “nhả” ngôi sao sáng nhất hàng công là Musa Al Taamari cho cuộc đấu quyết định gặp U23 UAE để tranh vé vào tứ kết. Sự thiếu vắng này là một tổn thất không nhỏ cho HLV Ahmed Abdel-Qade khi Al Taamari được đánh giá là “linh hồn” trong lối chơi tấn công của U23 Jordan.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 CHDCND Triều Tiên vào 20 giờ 15 ngày 16/1 tại sân Rajamangala. Ở trận đấu cùng giờ tại Buriram, U23 Jordan sẽ gặp U23 UAE.

Theo thống kê, U23 Jordan và UAE hiếm khi hòa có bàn thắng mỗi khi đối đầu nhau. Trong 2 trận đấu gần nhất ở các giải đấu chính thức, ở vòng bảng Asiad 2014, Jordan đã thắng UAE 1-0. Còn ở vòng bảng Giải U23 châu Á 2016, U23 Jordan và UAE hòa nhau 0-0.

Nếu tính ở cấp độ đội tuyển quốc gia, UAE và Jordan đã đối đầu với nhau 15 lần (UAE giành 8 chiến thắng, hòa 4 và Jordan chiến thắng 3 lần). Điều đáng chú ý là 3/4 trận hòa kể trên có tỷ số 0-0. Trận hòa còn lại có tỷ số 1-1 diễn ra cách đây gần 40 năm ở trong một trận giao hữu.
L. Sơn/Báo Tin tức
Kịch bản nào cho U23 Việt Nam có vé vào tứ kết?
Kịch bản nào cho U23 Việt Nam có vé vào tứ kết?

Với tình hình tại bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2020, cửa vào tứ kết của U23 Việt Nam vẫn còn, nhưng đã hẹp đi nhiều. Thầy trò HLV Park Hang-seo không còn quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp, ngay cả khi thắng U23 CHDCND Triều Tiên ở lượt trận cuối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN