Tuyển Indonesia thách thức Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2022

Giành 10 điểm, tuyển Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2022 với tư cách đầu bảng B. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo ở bán kết là đội tuyển Indonesia - một đối thủ khá khó chơi.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam "chọn" Indonesia là đối thủ ở bán kết AFF Cup 2022. Ảnh: TTXVN.

Ở bảng B, tuyển Việt Nam có màn trình diễn vượt trội với vị trí nhất bảng sau 3 trận thắng và 1 trận hoà, ghi 12 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Trong khi đó, tại bảng A, tuyển Indonesia giành vé vào bán kết với vị trí nhì bảng (có cùng 10 điểm nhưng xếp sau Thái Lan do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại).

Dưới thời HLV Shin Tae-yong, đội tuyển Indonesia chưa từng giành chiến thắng trước đoàn quân của HLV Park Hang-seo. Trong 4 trận gần nhất, Việt Nam thắng 2 và hòa 2. Tuyển Indonesia từng gặp tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020, diễn ra vào cuối năm 2021. Khi đó, hai đội đã hòa nhau 0 - 0 tại vòng bảng.

Lần gần nhất tuyển Việt Nam từng để thua đội bóng Xứ vạn đảo tại bán kết AFF Cup 2016 với tổng tỷ số 3 - 4. Ở trận đấu lượt đi tại SVĐ Gelora Bung Karno, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Hữu Thắng đã để thua với tỷ số 1 - 2 ở trận lượt đi, trước khi hòa 2 - 2 ở trận lượt về sau hiệp phụ.

Đến với giải đấu năm nay, tuyển Indonesia được xây dựng dựa trên sức trẻ kết hợp kinh nghiệm từ các “ngoại binh”. Chiến lược gia người Hàn Quốc Shin Tae Yong tập trung trẻ hóa đội hình Indonesia và thành công trong việc tạo dựng bộ khung thi đấu rất ăn ý với nhau.

Với những những gì đã thể hiện ở vòng bảng, lối chơi của Indonesia được xây dựng theo hệ thống 5-4-1 và có những biến thể tùy theo đối thủ. Lối đá của họ cũng có sự đa dạng cao hơn nhiều so với AFF Cup 2020.

Những cầu thủ nhập tịch của Indonesia lần này rất chất lượng, có thể lực, kỹ thuật, chiến thuật tốt và giàu kinh nghiệm thi đấu.

Jordi Amat là gương mặt đình đám nhất. Trung vệ 30 tuổi có nhiều kinh nghiệm bóng đá đỉnh cao từ La Liga đến Premier League. Cầu thủ này này từng khoác áo đội tuyển U21 và một số tuyển trẻ khác của Tây Ban Nha.

Jordi Amat có bà người gốc Indonesia và được nhập tịch tháng 11/2022. Ngay sau khi ra mắt đội tuyển, trung vệ này nhanh chóng trở thành trụ cột chỉ huy hàng phòng ngự trong đội hình mà HLV Shin Tae-yong xây dựng.

Trên hàng công, tiền vệ 29 tuổi sinh ra tại Hà Lan Marc Klok đóng vai trò người tổ chức lối chơi cho Indonesia nhờ nhãn quan chiến thuật với những đường chuyền cực kỳ chính xác.

Chú thích ảnh
Indonesia quyết tạo lợi thế trước Việt Nam ở trận bán kết lượt đi. Ảnh: AFF.

Theo truyền thông Indonesia, HLV Shin Tae-yong vẫn còn nhiều việc phải làm với tuyển Indonesia. Ở vòng bảng, các cầu thủ Xứ vạn đảo chơi tấn công mạnh mẽ những thương lãng phí những cơ hội ngon ăn. Họ không được tiếp tục mắc phung phí nếu đối mặt tuyển Việt Nam tại bán kết.

Bản thân HLV Shin Tae-yong cũng tỏ ra không hài lòng khi các cầu thủ Indonesia dứt điểm không tốt trong các trận đấu ở vòng bảng. Dù chiến lược gia người Hàn Quốc liên tục nhắc nhở các học trò, các cầu thủ Indonesia vẫn chưa cải thiện được khả năng tận dụng cơ hội của mình.

Indonesia ở AFF Cup được gắn mác là vua về nhì. Tổng cộng, họ có 6 lần giành vị trí Á quân tại giải đấu được tổ chức 2 năm một lần này. HLV Shin Tae-yong tự tin Indonesia có thể vô địch giải lần này để giải cơn khát danh hiệu cho người hâm mộ bóng đá Xứ vạn đảo.

Trận bán kết giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ là màn đấu trí hấp dẫn giữa hai HLV người Hàn Quốc là Park Hang-seo và Shin Tae-yong.

Trận bán kết lượt đi giữa Indonesia và Việt Nam diễn ra vào lúc 16 giờ 30 ngày 6/1 trên sân Gelora Bung Karno và trận bán kết lượt về sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 9/1 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

VFF công bố phương án phát hành vé trận bán kết lượt về Việt Nam - Indonesia. Theo đó, vé vào sân xem trận đấu này có 4 mệnh giá là: 400.000 đồng, 600.000 đồng, 800.000 đồng, 1 triệu đồng/vé. Mức vé này được đánh giá là tương đối cao.

Ở vòng bảng, tuyển Việt Nam thể hiện một phong độ tốt và chưa phải đối mặt với trận đấu nào quá khó khăn. Ở trận bán kết lượt đi, việc thi đấu ở “chảo lửa” Gelora Bung Karno có thể mang tới nhiều sức ép cho thầy trò HLV Park Hang-seo cả trong lẫn ngoài sân đấu.

Trận bán kết còn lại là màn đối đầu giữa ĐKVĐ Thái Lan và Malaysia.

Hai trận bán kết AFF Cup 2022 được xem là những cặp đấu hấp dẫn khi trình độ của các đội bóng khá cân sức.

Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2022:
Bán kết lượt đi:
16 giờ 30 ngày 6/1: Indonesia - Việt Nam
19 giờ 30 ngày 7/1: Malaysia - Thái Lan

Bán kết lượt về:
19 giờ 30 ngày 9/1: Việt Nam - Indonesia
19 giờ 30 ngày 10/1: Thái Lan - Malaysia

Phát biểu trước trận:
"Indonesia là đội có lỗi đá khá khó chịu và tuyển Việt Nam phải thi đấu sân khách. Sẽ có áp lực từ khán giả nhưng đó là điều đương nhiên. Tôi nghĩ các cầu thủ Việt Nam có thể khắc phục được vấn đề này và tôi cũng sẽ dặn học trò chuẩn bị tâm lý, không để hưng phấn quá. Dù họ là đối thủ không dễ dàng nhưng từ ngày được bổ nhiệm HLV trưởng tuyển Việt Nam, tôi chưa từng thua họ" - HLV Park Hang-seo nhấn mạnh.

“Tuyển Indonesia sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận bán kết ở sân Bung Karno để không phụ sự kỳ vọng của các CĐV tới cổ vũ” - HLV Shin Tae-yong khẳng định.

L. Sơn/Báo Tin tức
AFF Cup 2022: Chờ đợi màn so tài hấp dẫn Việt Nam - Indonesia
AFF Cup 2022: Chờ đợi màn so tài hấp dẫn Việt Nam - Indonesia

Sau hơn 1 năm, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia lại đối đầu với nhau ở AFF Cup khi cả hai đội đều có những thay đổi đáng chú ý về nhân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN