'Tân vương' Brazil thâu tóm mọi danh hiệu tại Copa America 2019

Sáng 8/7, đội tuyển Brazil đã đánh bại Peru một cách thuyết phục với tỷ số 3-1 để đăng quang ngôi vô địch Copa America 2019, giải tỏa cơn khát danh hiệu suốt 12 năm qua ở đấu trường khu vực này.

Chú thích ảnh
Niềm vui đăng quang tại Copa America 2019 của các tuyển thủ Brazil. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy còn nhiều ì xèo về việc Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ "đã cơ cấu" để Brazil vô địch giải đấu diễn ra trên sân nhà, nhưng không thể phủ nhận đội bóng "xứ Samba" đã có 1 kỳ Copa America vô cùng thành công khi là đội ghi nhiều bàn nhất (13 bàn) và thủng lưới ít nhất (1 bàn - penalty). 

Ngoài việc chính thức trở thành "Nhà Vua mới" của bóng đá Nam Mỹ, Brazil còn thâu tóm toàn bộ các danh hiệu phụ của giải đấu. 

Hậu vệ đội trưởng Daniel Alves giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất". Đây là điều không phải bàn cãi khi cầu thủ 36 tuổi này đã thể hiện một phong độ ổn định tuyệt vời trong suốt cả giải đấu. 

Chú thích ảnh
Hậu vệ đội trưởng Daniel Alves của Brazil nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" tại lễ trao giải sau trận trung kết Copa America 2019 ở thành phố Rio de Janeiro ngày 7/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất" thuộc về Alisson Becker - người chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn trong toàn giải và đó là bàn thua từ chấm phạt đền. Anh cũng là người lập kỷ lục giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp trong lịch sử Copa America. 

Chú thích ảnh
Thủ môn Alisson Becker của Brazil nhận danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất" tại lễ trao giải sau trận trung kết Copa America 2019 ở thành phố Rio de Janeiro ngày 7/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tiền vệ trẻ Everton Soares đã trở thành "Vua phá lưới" của Copa America 2019 với 3 bàn thắng và 1 kiến tạo. Anh cũng chính là người nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất" trận chung kết. 

Chú thích ảnh
Pha ăn mừng bàn thắng mở tỷ số 1-0 của tuyển thủ Brazil Everton Soares (giữa) trong trận chung kết Copa America 2019 gặp Peru trên sân Maracana, Rio de Janeiro ngày 7/7/2019 (giờ địa phương). Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoài ra, đội chủ nhà còn được bầu chọn là "Đội bóng fair-play nhất" Copa America 2019, mặc dù "vũ công Samba" Gabriel Jesus phải rời sân ở phút 70 của trận chung kết sau khi nhận thẻ vàng thứ 2. Tiền đạo thuộc biên chế câu lạc bộ Manchester City là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Copa America ghi bàn và bị truất quyền thi đấu trong cùng một trận chung kết.

Thanh Phương (TTXVN)
Chung kết Copa America 2019 giữa Brazil - Peru: ‘Tình cờ gặp lại nhau’
Chung kết Copa America 2019 giữa Brazil - Peru: ‘Tình cờ gặp lại nhau’

Với sức mạnh vượt trội, chủ nhà Brazil được đánh giá cao hơn nhiều và được nhận định có cơ hội lớn để đánh bại Peru trong trận chung kết Copa America 2019, qua đó chấm dứt 12 năm trắng danh hiệu của gã khổng lồ này. Còn với thầy trò HLV Ricardo Gareca, sau những gì đã thể hiện, họ cho thấy mình đã sẵn sàng phục hận Brazil.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN