Manchester United - Chelsea: Hoàn thành mục tiêu lấy vé Champions League

Rạng sáng 26/5, Manchester United sẽ tiếp đón Chelsea tại đấu bù vòng 32 giải Ngoại hạng Anh (Premier League) 2022 - 2023. Thầy trò HLV Erik ten Hag cần thêm ít nhất 1 điểm nữa mới chính thức giành vị trí thứ 4 chung cuộc, đồng nghĩa với 1 tấm vé dự Champions League mùa tới.

Chú thích ảnh
MU hướng đến trận đấu có điểm để hoàn thành mục tiêu Top 4 chung cuộc. Ảnh: DM

Manchester United đang có phong độ thi đấu rất tuyệt vời ở Old Trafford. Thống kê cho thấy, trong 20 trận gần đây tiếp đón các đối thủ, đội bóng thành Manchester giành 17 trận thắng và hòa 3 trận. Riêng tại giải Ngoại hạng Anh, đội bóng của HLV Erik ten Hag không để thủng lưới trên sân nhà ở 6 vòng đấu trở lại đây.

Trong khi đó, đây được xem chỉ là màn dạo chơi của đội khách Chelsea đã hết động lực chiến đấu ở mùa giải đáng thất vọng. Đoàn quân của HLV Frank Lampard đang thi đấu rất tệ. Họ chỉ thắng được 1 trong 12 trận gần đây tính trên mọi chiến tuyến. Đáng chú ý, thành tích trên sân khách của Chelsea càng bết bát khi để thua 12, hòa 3, chỉ thắng 2 trong 17 trận vừa qua. Chelsea cũng đã thua 9 trận sân khách ở Premier League mùa này và nếu để thua trận này, Chelsea sẽ chạm mốc 10 trận thua trên sân khách lần đầu tiên kể từ mùa giải 1997 - 1998. Với phong độ và tinh thần thi đấu như hiện nay, Chelsea khó có khả năng gây bất ngờ ở Old Trafford lần này.

Nhưng nếu thầy trò Lampard giành được chiến thắng, họ sẽ khiến cuộc đua Top 4 trở nên gay cấn cho tới vòng đấu cuối cùng.

Chú thích ảnh
Chelsea sẽ khó cản bước MU tại Old Trafford. Ảnh: DM

Bất kể kết quả ra sao, Chelsea cũng chắc chắn có mùa giải tệ nhất lịch sử Premier League về mặt điểm số. Kể cả thắng 2 trận còn lại thì Chelsea cũng chỉ có được 49 điểm, ít hơn 1 điểm so với mùa giải 1995 - 1996 và 2015 - 2016. Giờ thì thầy trò HLV Lampard sẽ cố gắng lê lết nốt đến đích với 2 trận đấu cuối cùng vô vàn khó khăn gặp Man United và Newcastle.

Trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa này, đội xếp thứ 5 lúc này là Liverpool đang có 66 điểm và chỉ còn 1 lượt trận cuối, trong khi Man United có 69 điểm và vẫn còn đến 2 trận đấu trong tay. Điều này có nghĩa Quỷ đỏ chỉ cần hòa với Chelsea là chắc chắn sẽ hơn đại kình địch The Kop 4 điểm và chính thức cán đích trong Top 4. Ngay cả trong trường hợp kém may mắn để thua Chelsea, MU vẫn còn quyền tự quyết thứ hạng của mình nếu không thua Fulham trên sân nhà ở lượt trận vòng 38 vào ngày 28/5.

Chelsea không thắng trong 10 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh khi đối đầu Man United.

Vấn đề với MU lúc này là nếu tung sức khi lần lượt đối đầu với Chelsea cũng như Fulham để cạnh tranh vị trí trong Top 3 với Newcastle, họ sẽ gặp khó khăn khi chỉ sau trận đấu với Fulham ít ngày là trận đấu với Man City ở trận chung kết FA Cup vào ngày 3/6.

Chú thích ảnh
Chelsea đang có phong độ rất tệ. Ảnh: DM

MU đón nhận tin vui khi tiền đạo Marcus Rashford đã khỏi ốm. Chân sút số 1 này sẵn sàng ra sân trong trận đấu với Chelsea. Tuy nhiên, Quỷ đỏ vẫn sẽ thiếu vắng trung vệ Lisandro Martinez, tiền vệ Marcel Sabitzer do chấn thương. Phía Chelsea, đội khách đang khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng, đặc biệt là hàng thủ. Họ mất các hậu vệ Marc Cucurella, Kalidou Koulibaly, Ben Chilwell và Benoit Badiashile do chấn thương. Cúng với đó, N'Golo Kante và Reece James cũng sẽ vắng mặt.

Sẽ phải có những “cơn địa chấn” để chứng kiến MU trượt Top 4 mùa này. Để mất Top 4, ít nhất Quỷ đỏ sẽ phải thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà. Đó là một điều cực kỳ khó xảy ra khi họ chỉ thua 1 trong 26 trận sân nhà gần nhất và bất bại 16 trận liên tiếp tại Old Trafford gần đây.

Việc trở lại thi đấu ở Champions League mùa tới có thể xem là thành công với Quỷ đỏ, nhất là khi họ mới bước vào mùa giải đầu tiên dưới thời HLV ten Hag.

Trận đấu giữa Manchester United và Chelsea sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 26/5.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:

MU: De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw, Casemiro, Eriksen, Antony, Fernandes, Sancho, Rashford

Chelsea: Kepa, Chalobah, Silva, Fofana, Azpilicueta, Fernandez, Loftus-Cheek, Hall, Gallagher, Havertz, Sterling

Minh Đăng/Báo Tin tức
Eddie Howe - Người biến ‘Chích chòe’ thành ‘Phượng hoàng’
Eddie Howe - Người biến ‘Chích chòe’ thành ‘Phượng hoàng’

Với một đội hình không có siêu sao, nhưng HLV Eddie Howe đã cùng Newcastle giành được tấm vé tham dự đấu trường UEFA Champions League mùa tới. Với thành tích này, "Chích chòe" đã hiện thực giấc mơ mà họ chờ đợi 20 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN