Hôm nay khai mạc Giải U23 Đông Nam Á 2022

Ngày 14/2, Giải bóng đá vô địch U23 Đông Nam Á (AFF U23 Championship) 2022 diễn ra tại Campuchia.

Chú thích ảnh
Ngày 14/2, Giải bóng đá vô địch U23 Đông Nam Á (AFF U23 Championship) 2022 diễn ra tại Campuchia. Ảnh: AFF

Giải năm nay có sự tham dự của 10 đội (U23 Indonesia đã tuyên bố rút lui do không đủ đội hình thi đấu, nhiều cầu thủ mắc COVID-19, cách ly y tế và gặp chấn thương). U23 Indonesia là đương kim vô địch của giải đấu và cũng là ứng viên sáng giá cho chức vô địch ở U23 Đông Nam Á 2022. Việc U23 Indonesia rút khỏi giải đấu khiến bảng B chỉ còn 3 đội là U23 Malaysia, U23 Myanmar và U23 Lào.

Các đội được chia làm 3 bảng đấu. Bảng A gồm chủ nhà U23 Campuchia, U23 Timor Leste, U23 Philippines và U23 Brunei. Bảng B gồm có U23 Malaysia, U23 Myanmar và U23 Lào. Tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đội U23 Thái Lan và U23 Singapore.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, 3 đội đứng đầu mỗi bảng và 1 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào chơi tại bán kết.

Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam. Thành phần nòng cốt của đội tuyển dự giải lần này chủ yếu là các cầu thủ U21 với mục tiêu xây dựng lứa cầu thủ dự SEA Games 2023 cũng diễn ra trên đất nước Chùa Tháp.

Thành tích cao nhất của bóng đá Việt Nam tại đấu trường này là vị trí thứ 3 trong lần tổ chức vào năm 2019.

Do được nghỉ lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam là đội ra quân muộn nhất tại giải đấu. Phải đến ngày 19/2, thầy trò HLV Đinh Thế Nam mới thi đấu trận đầu tiên ở bảng C, gặp U23 Singapore. Ban huấn luyện U23 Việt Nam sẽ có cơ hội quan sát 2 đối thủ U23 Thái Lan và U23 Singapore để từ đó có thể phân tích để đưa ra đấu pháp phù hợp cho trận đấu ra quân.

Ngay sau chiến thắng đầy thuyết phục của Đội tuyển bóng đá quốc gia nam và Đội tuyển bóng đá quốc gia nữ Việt Nam tại đấu trường châu lục những ngày vừa qua, chiếc cúp AFF U23 Championship 2022 trở thành mục tiêu mà người hâm mộ chờ đợi các tuyển thủ trẻ, thế hệ kế cận của bóng đá nước nhà, sẽ đạt được. Giải cũng được xem là bước đệm vô cùng quan trọng đối với các cầu thủ U23 trước thềm vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào tháng 6/2022.

Giải đấu năm nay sẽ kéo dài đến hết ngày 26/2. Các trận đấu diễn ra tại 2 sân vận động Morodok và Prince. Đây là lần thứ hai liên tiếp AFF trao quyền đăng cai tổ chức giải U23 Đông Nam Á cho Campuchia.

Lịch thi đấu Vòng bảng Giải U23 Đông Nam Á 2022:
16 giờ, 14/2: Timor Leste - Philippines (bảng A)
19 giờ, 14/2: Campuchia - Brunei (A)
16 giờ, 15/2: Malaysia - Myanmar (B)
19 giờ, 16/2: Thái Lan - Singapore (C)
16 giờ, 17/2: Brunei - Timor Leste (A)
19 giờ, 17/2: Campuchia - Phillippines (A)
16 giờ, 18/2: Lào - Malaysia (B)
19 giờ, 19/2: Singapore -Việt Nam (C)
19 giờ, 20/2: Campuchia - Timor Leste (A)
19 giờ, 20/2: Philippines - Brunei (A)
19 giờ, 21/2: Myanmar - Lào (B)
19 giờ, 22/2: Thái Lan - Việt Nam (C)

L. Sơn/Báo Tin tức
Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022: U23 Việt Nam phấn đấu đặt thành tích cao nhất
Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022: U23 Việt Nam phấn đấu đặt thành tích cao nhất

Phát biểu trong buổi họp báo trước khi giải Vô địch U23 Đông Nam Á khởi tranh, HLV Đinh Thế Nam khẳng định U23 Việt Nam sẽ chơi hết khả năng để hy vọng đạt thành tích tốt nhất có thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN