HLV Park Hang-seo: Giờ tôi mới thấy việc lấy 1 điểm ở vòng loại cuối World Cup thật khó khăn

Phát biểu tại buổi họp báo diễn ra ngay sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản, HLV Hajime Moriyasu khẳng định tuyển Việt Nam đã thi đấu tốt, hàng công thi đấu tiến bộ hơn nhiều so với ASIAN Cup 2019 và tạo nhiều áp lực cho đội bóng của ông. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo bày tỏ lo lắng về khoảng cách năng lực giữa tuyển quốc gia và lứa cầu thủ trẻ.

Clip HLV trưởng đội tuyển Việt Nam trả lời phỏng vấn sau trận đấu:

Tối 11/11, đội tuyển Việt Nam để thua 0 - 1 trước đội tuyển Nhật Bản trong khuôn khổ bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á (AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar) trên sân Mỹ Đình.

Bàn thắng duy nhất do cầu thủ số 14 phía Nhật Bản Junya Ito ghi được. Cầu thủ Junya Ito cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này.

Chia sẻ cảm nhận về trận đấu và kết quả, HLV Hajime Moriyasu cho biết: Tuyển Việt Nam đã thi đấu rất tốt và tạo ra nhiều áp lực đối với tuyển Nhật Bản. Tuy rằng đội tuyển Nhật Bản chỉ có được 1 bàn thắng, bàn thắng thứ hai không được công nhận khiến chúng tôi cảm thấy tiếc nuối, nhưng toàn đội đã thi đấu tốt. Và một lần nữa xin khẳng định đội tuyển Việt Nam đã cũng thi đấu rất tốt trong trận này.

Chú thích ảnh
Trong ảnh: HLV trưởng Hajime Moriyasu (đội tuyển Nhật Bản) trả lời báo chí. Ảnh: TXTVN

So sánh tuyển Việt Nam hiện tại với thời điểm thi đấu tại đấu trường ASIAN Cup 2019, HLV Hajime Moriyasu chia sẻ: Đội Việt Nam Việt Nam trước đây là một đội bóng mạnh với khả năng phòng thủ tốt. Những gì thể hiện hôm nay cho thấy khả năng tấn công của tuyển Việt Nam cũng đã tốt hơn trước rất nhiều. Điều này có được có lẽ là nhờ huấn luyện viên và ban huấn luyện đã hỗ trợ và hướng dẫn các cầu thủ.

Với trận thắng này, thầy trò HLV Hajime Moriyasu có trong tay 9 điểm và xếp ở vị trí thứ 3 bảng B.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam có trận thua thứ 5 tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022. Trước kết quả này, HLV khẳng định việc có được điểm số tại vòng đấu của các đội bóng lớn của khu vực là quá khó khăn.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo tại buổi họp báo sau trận đấu với tuyển Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

“Trong sự nghiệp của mình, lần đầu tiên tôi thấy để có được một điểm khó đến vậy. Vào đến vòng loại 3 World Cup khu vực châu Á, chúng ta sẽ thấy là các đối thủ thực sự mạnh. Theo tôi, kết quả cuối cùng không đáng quan tâm bằng việc làm thế nào để chúng ta lại có thể tiếp tục được thi đấu ở những vòng loại thứ cuối World Cup trong tương lai. Việc này cần lên kế hoạch và có những phương án đầu tư đúng hướng.” - HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Trước câu hỏi thời gian để có thể san lấp khoảng cách giữa các cầu thủ trẻ và “thế hệ vàng” của tuyển quốc gia hiện nay, HLV Park Hang-seo chia sẻ: Đầu tư bóng đá trẻ cần có một hệ thống thì mới phát triển được. Không thể căn cứ vào chất lượng lứa lớn để đánh giá chất lượng đào tạo lứa trẻ. HLV Park Hang-seo tin các cấp lãnh đạo ngành thể thao đã có kế hoạch cho việc này.

Tuy nhiên, trải qua 4 năm làm HLV đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo cho rằng đang có lỗ hổng trong đào tạo. Đơn cử như vị trí tiền đạo, ngoài Anh Đức và sau đó là Tiến Linh, chưa có lứa thay thế. Ngay trong đội hình U22 không có tiền đạo tiềm năng. Trong khi V-League chỉ sử dụng cầu thủ tiền đạo ngoại.

Điều này đặt ra nhiều thử thách cho bóng đá Việt Nam tại SEA Games 31 trên sân nhà.

L. Sơn/Báo Tin tức
Không khí ‘lạ’ ngay trước giờ bóng lăn trận tuyển Việt Nam - Nhật Bản
Không khí ‘lạ’ ngay trước giờ bóng lăn trận tuyển Việt Nam - Nhật Bản

Theo quan sát của phóng viên báo Tin tức, trước yêu cầu phải thực hiện nhiều thủ tục phòng, chống dịch COVID-19, nhiều cổ động viên đã cùng nhau đến sân Mỹ Đình rất sớm đúng theo khuyến cáo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), cổ vũ cho tuyển Việt Nam trong trận gặp tuyển Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN