U23 Việt Nam tiếp tục rèn những miếng đánh của mình. Ảnh: VFF
U23 Việt Nam đã có được chiến thắng cách biệt 3 – 0 trong trận đấu với U23 Lào ở lượt trận dầu tiên Giải U23 Đông Nam Á 2025. Đây là một tỷ số chấp nhận được ở một trận đấu khởi đầu, tuy nhiên, màn thể trước đối thủ khá yếu như U23 Lào, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ cần cải thiện rất nhiều trong lối chơi của mình.
Xét về kết quả, U23 Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ khi giành trọn 3 điểm để có một khởi đầu suôn sẻ. Tỷ số trên cũng giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik chiếm ưu thế lớn tại bảng B. Nhưng xét về mặt lối chơi, U23 Việt Nam vẫn chưa thể hiện được hình ảnh nhà ĐKVĐ, sức mạnh của một tập thể hoàn thiện, có tổ chức và có bài vở rõ ràng.
Với đội hình vượt trội hơn U23 Lào, tuyển U23 Việt Nam đã không khó làm chủ thế trận ngay từ đầu. Có thời điểm các học trò của HLV Kim Sang-sik kiểm soát bóng lên đến gần 90%.
Tuy nhiên, sau bàn thắng mở tỷ số của Khuất Văn Khang ở phút 19, U23 Việt Nam đã chơi khá bế tắc trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu.
Lối chơi của U23 Việt Nam vẫn còn khá bế tắc. Ảnh: VFF
Lối chơi phòng ngự số đông của U23 Lào khiến đội bóng của HLV Kim Sang-sik gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ. U23 Việt Nam dường như không đưa ra được những phương án tấn công hiệu quả. Những miếng đánh sở trường ở cánh trái đã bị các cầu thủ U23 Lào hóa giải, khiến các cầu thủ Việt Nam sau đó bế tắc.
Các phương án triển khai từ trung lộ hoặc cánh phải lại thiếu tính kết nối và hiệu quả. Khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công cũng chưa mạch lạc, khiến nhiều thời điểm đội bóng lúng túng trong việc xử lý tình huống.
Một vấn đề đáng lo ngại nữa của U23 Việt Nam là sự thiếu chính xác trong các đường chuyền, đặc biệt từ tuyến giữa. Không ít lần, các tiền vệ chuyền hỏng ở khu vực nguy hiểm, dẫn đến nguy cơ phản công từ phía U23 Lào. Dù đối thủ không đủ sức tận dụng sai lầm, nhưng với những đội bóng có chất lượng cao hơn, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể phải trả giá đắt nếu tiếp tục mắc lỗi tương tự.
Trận đấu với U23 Lào, HLV Kim Sang-sik đã bố trí đội hình chiến thuật khá lạ. Phương án bố trí bộ đôi tiền đạo Đình Bắc, Quốc Việt đá không vị trí sở trường của mình đã phần nào cho thấy cách chơi này không thật sự hiệu quả.
Thống kê cho thấy U23 Việt Nam kiểm soát bóng tới 80% cùng 20 pha dứt điểm về cầu môn U23 Lào. Tuy nhiên, hàng công chỉ có 8 lần sút trúng đích về phía khung thành của thủ môn Lokphathip. Ở những tình huống mang tính chất quyết định, các cầu thủ lại tỏ ra thiếu quyết đoán, dẫn đến chuyền bóng sai địa chỉ, bỏ lỡ cơ hội tạo tính đột biến, gây bất ngờ cho đối phương.
Trong bối cảnh hàng công bế tắc, HLV Kim Sang-sik cũng không đưa ra được phương án điều chỉnh hữu hiệu. Các pha phối hợp khá rập khuôn khiến U23 Việt Nam bị đối thủ bắt bài.
Rất may sau đó, tuyển U23 Việt Nam tận dụng khá tốt những tình huống cố định để ghi bàn. Trung vệ Hiểu Minh lên tham gia tấn công trong 2 pha đá phạt góc và đã lập cú đúp.
Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Kim Sang-sik ở vòng bảng là Campuchia không đáng lo. Nhưng các đối thủ ở vòng đấu loại trực tiếp sẽ mạnh hơn nhiều. Vì thế, cải thiện lối chơi cho đội tuyển U23 Việt Nam vẫn là điều cần làm hơn cả, bên cạnh việc hoàn thiện điểm mạnh sẵn có.
HLV Kim Sang-sik hẳn đã nhìn ra những mặt còn hạn chế của đội tuyển U23 Việt Nam để có sự chuẩn bị tốt hơn cho trận cuối vòng bảng vào ngày 22/7.
HLV Kim Sang-sik sẽ cố gắng hạn chế sai sót của các cầu thủ U23 Việt Nam. Ảnh: VFF
HLV Kim Sang-sik sẽ cần tận dụng trận đấu gặp U23 Campuchia để thử nghiệm, điều chỉnh lối chơi và tăng cường sự ăn ý giữa các tuyến. U23 Campuchia bị đánh giá thấp hơn và chỉ cần hòa là U23 Việt Nam đi tiếp, nhưng mục tiêu không dừng lại ở kết quả. Điều quan trọng hơn cả là U23 Việt Nam phải cho thấy bộ mặt khởi sắc hơn, hạn chế sai sót và định hình lối chơi rõ ràng hơn.
Tấm vé vào bán kết là điều nằm trong tầm tay, nhưng để có thể đi đến trận cuối cùng và thực hiện được mục tiêu đề ra tại giải năm nay, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn nhiều việc phải làm. Đặc biệt là việc bố trí nhân sự thích hợp, khắc phục những hạn chế và có thể phát huy đa dạng cánh tấn công của mình.
Trong lần đầu tiên dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tại một giải đấu chính thức, HLV Kim Sang-sik đang đặt kỳ vọng lớn và sẵn sàng có thêm thử nghiệm để định hình lối chơi. Dù mục tiêu là chức vô địch nhưng lứa cầu thủ này sẽ là nòng cốt chính cho vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Chính vì thế, bản thân HLV Kim Sang-sik hiểu và chắc chắn sẽ có tính toán đường dài cho cả hành trình từ nay đến cuối năm.
Hy vọng là ở trận đấu với U23 Campuchia, người hâm mộ sẽ thấy đội tuyển U23 Việt Nam với một diện mạo mới hoàn hảo hơn.