FIFA Days tháng 10: Cữ dượt chất lượng của tuyển Việt Nam

Những trận giao hữu trong thời gian FIFA Days với những đội bóng sừng sỏ, tầm cỡ châu lục trong tháng 10 này sẽ mang lại cho đội tuyển Việt Nam những bài học cần thiết trước khi khởi tranh vòng loại World Cup 2026.

Tiếp tục thử nghiệm

HLV Philippe Troussier đã triệu tập 28 cầu thủ tuyển Việt Nam cho các trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 10/2023 gặp Trung Quốc và Hàn Quốc. Đây được xem là cữ tập dượt cuối cùng của đội tuyển cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 11.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam sẽ có những trận đấu giao hữu chất lượng trong tháng 10. Ảnh: TTXVN

Danh sách được công bố là sự kết hợp hài hòa của những nhân tố trẻ và các đàn anh thành danh trên tuyển Việt Nam. Trong đó, hai cầu thủ trẻ lần đầu tiên được tập trung cùng tuyển quốc gia đã được chiến lược gia người Pháp tin tưởng và trao cơ hội là Hồ Văn Cường và Võ Minh Trọng.

HLV Troussier triệu tập 14 tiền vệ, 10 hậu vệ - đa phần là các tân binh trẻ. Mục tiêu của chiến lược gia người Pháp là sẽ thử nghiệm chọn ra những cầu thủ phù hợp nhất cho bộ khung ở tuyến giữa, bảo đảm vận hành nhuần nhuyễn lối chơi kiểm soát bóng, chủ động tấn công, triển khai từ phần sân nhà mà ông đang áp dụng cho bóng đá Việt Nam.

Với những nhân tố trẻ được trao cơ hội, HLV Troussier đang hướng tới việc xây dựng lực lượng nòng cốt kế thừa cho vòng loại 2, thậm chí là VCK World Cup 2026.

Lứa U23 quốc gia được khoác áo tuyển Việt Nam dịp FIFA Days nếu có cơ hội được ra sân chạm trán những đội bóng sừng sỏ sẽ giúp họ học hỏi, trau dồi kinh nghiệm và tự tin hơn ở chặng đường phía trước.

Việc tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ lên đội tuyển quốc gia cũng là một phần trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển U23 quốc gia hướng tới VCK giải U23 châu Á 2024.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp chủ nhà Trung Quốc (hạng 80, ngày 10/10), Uzbekistan (hạng 75, ngày 13/10). Cả hai trận này đều thi đấu ở Trung Quốc. Trận đấu cuối cùng với chủ nhà Hàn Quốc (hạng 26 thế giới) sẽ diễn ra ngày 17/10.

Màn thử lửa chất lượng

Kể từ năm 1997, tuyển Việt Nam thua 7 trong 8 lần chạm trán tuyển Trung Quốc. Nhưng lần gần nhất, các cầu thủ Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đã gây sốc khi đánh bại đội bóng này ở vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội tuyển Hàn Quốc được đánh giá vượt trội tuyển Việt Nam khi sở hữu dàn sao thường xuyên ra sân tại châu Âu như Son Heung-min (Tottenham), Kim Min-jae (Bayern Munich) hay Lee Kang-in (Paris Saint-Germain)... và được dẫn dắt bởi HLV người Đức Jurgen Klinsmann - một trong những tượng đài của bóng đá thế giới.

Trong khi đó, đụng độ Uzbekistan ở 2 trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2015, những "chiến binh sao vàng" toàn thua. Ở cấp đội tuyển trẻ, Việt Nam cũng chưa từng giành được chiến thắng nào trước đại diện đến từ Trung Á.

Những trận đấu giao hữu với các đội tuyển nhóm đầu châu lục ngay trước thềm vòng loại World Cup 2026, trước hết cho thấy vị thế mới của đội tuyển Việt Nam.

Trước đây, bóng đá Việt Nam thường chỉ đá giao hữu với các đội bóng Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, hay gặp một số đội hạng hai châu lục như Palestine, Bahrain... Đó là khoảng thời gian đội tuyển Việt Nam chưa có tiếng tăm, dẫn đến không đủ sức hút, tầm vóc với những đối thủ hùng mạnh. Điều đó  cũng là rào cản khiến đội tuyển Việt Nam khó vươn mình.

Bóng đá Việt Nam đã có những thành công vượt bậc khi vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 hay vòng loại thứ 3 World Cup 2022, vị thế của bóng đá Việt Nam mới thay đổi. Những trận giao hữu chất lượng tới đây là minh chứng cho nỗ lực của đội tuyển Việt Nam thời gian qua.

Các đội tuyển Uzbekistan và Hàn Quốc đều có lối chơi giàu tốc độ, nhanh, mạnh, trong khi Trung Quốc thường chơi bóng dài nhiều hơn, cùng việc có nhiều cầu thủ nhập tịch, đội bóng này được nhận định là rất đáng gờm. Đây là cường độ mà các học trò ông Troussier cần thích nghi.

Những trận đấu với các đối thủ mạnh sẽ giúp cầu thủ, nhất là những cầu thủ trẻ làm quen với nhịp chơi bóng. Và để đến với World Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ phải vượt qua nhiều đội đáng gờm như Uzbekistan và Trung Quốc.

HLV Troussier đang đổi mới tư duy, triết lý thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, áp dụng lối chơi thiên về kiểm soát bóng, tấn công. Ở những trận đấu vừa qua trước các đội như Palestine, Syria hay Hong Kong (Trung Quốc), diện mạo của đội tuyển Việt Nam đang được định hình cùng những dấu ấn chiến thuật mới.

Loạt đấu giao hữu lần này cũng là cơ hội để chiến lược gia người Pháp tiếp tục sàng lọc, đánh giá năng lực tân binh và các cầu thủ trẻ. Một số tân binh được lên tuyển nhưng chưa có cơ hội thi đấu, một số khác ra sân song chỉ đá vài phút trước khi chấn thương, trong khi các cầu thủ trẻ bỏ lỡ đợt giao hữu tháng 9 do vướng vòng loại U23 châu Á 2024.

Những trận giao hữu trong tháng 10 tới sẽ giúp "Phù thủy trắng" và học trò tháo gỡ nhiều nút thắt, trước khi bước vào đấu trường quan trọng nhất ở vòng loại World Cup 2026.

Vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á, khởi tranh vào tháng 11/2023.

Danh sách chính thức tuyển Việt Nam chuẩn bị FIFA Days tháng 10/2023
Thủ môn: Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Văn Việt.
Hậu vệ: Hồ Văn Cường, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, Võ Minh Trọng, Giáp Tuấn Dương.
Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Nguyễn Đức Chiến, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Quang Hải, Phạm Văn Luân, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Văn Toản.
Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh, Bùi Vĩ Hào, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Đình Bắc.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo trận giao hữu tuyển Việt Nam và Uzbekistan được cả hai đội thống nhất không tính thuộc FIFA Days tháng 10 - vốn sẽ ảnh hưởng đến điểm số trên bảng xếp hạng FIFA. Vì theo quy định của FIFA, mỗi đội tuyển không được thi đấu quá 2 trận trong một dịp giao hữu quốc tế hàng tháng (FIFA Days).
L. Sơn/Báo Tin tức
Chốt danh sách Đội tuyển Việt Nam tham dự 3 trận đấu dịp FIFA Days tháng 10
Chốt danh sách Đội tuyển Việt Nam tham dự 3 trận đấu dịp FIFA Days tháng 10

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, chiều 7/10, Huấn luyện viên Philippe Trousser đã chính thức đưa ra quyết định về danh sách 28 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tham dự 3 trận đấu giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN