EURO 2020 - 'Cơ hội cuối' của nhiều ngôi sao

Bên cạnh những ngôi sao trẻ đang lên, EURO 2020 còn là nơi quy tụ rất nhiều “lão tướng”, những người dù đã qua tuổi 30 nhưng vẫn thi đấu nổi bật.

Dù vậy, gánh nặng tuổi tác không chừa bất kỳ ai và dưới đây sẽ là một số ngôi sao có thể sẽ đá kỳ EURO cuối cùng trong sự nghiệp quần đùi áo số. 

Cristiano Ronaldo

Chú thích ảnh
Cầu thủ Cristiano Ronaldo. Ảnh: AFP/TTXVN

Ở tuổi 36, Ronaldo vẫn thi đấu bùng nổ và là cầu thủ không thể thay thế trong đội hình của Bồ Đào Nha. Anh hiện chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia của Ali Daei 7 bàn thắng và chắc chắn Ronaldo sẽ “cháy” hết mình trong kỳ EURO này để phá vỡ kỷ lục đó. Một thuận lợi cho CR7 là tuyển Bồ Đào Nha đang sở hữu nhiều tài năng rải khắp các tuyến như Bruno Fernandes, Joao Cancelo, Bernado Silva, và chắc chắn những đồng đội này sẽ giúp Ronaldo tỏa sáng.

Manuel Neuer

Trong hơn 10 năm qua, Neuer là chốt chặn số 1 của tuyển Đức, dù nước này không thiếu những tài năng ở vị trí “người gác đền”. Anh cũng là thủ môn duy nhất của Đức có 100 trận khoác áo cho đội tuyển quốc gia tính đến thời điểm hiện tại. Tài năng của Neuer không chỉ thể hiện qua những pha cứu thua xuất sắc, anh còn là hình mẫu thủ môn hiện đại, với khả năng chơi chân và phát động tấn công tốt. Đã vô địch World Cup, giành đủ mọi danh hiệu vô địch cấp câu lạc bộ với Bayern Munich, nếu vô địch EURO năm nay, Neuer có thể sẽ kết thúc sự nghiệp quốc tế của mình một cách viên mãn.

Luka Modric

Được thừa nhận là tiền vệ hàng đầu của bóng đá thế giới hiện tại, Luka Modric vẫn là trụ cột của đội tuyển Croatia dù đã bước sang tuổi 35. Năm 2021 đã là năm thứ 15 Modric khoác áo đội tuyển quốc gia. Vì thế, đây rất có thể sẽ là kỳ EURO cuối cùng của cầu thủ từng giành Quả bóng vàng 2018.

Giorgio Chiellini

Những trung vệ Italy thường thi đấu xuất sắc ngay cả khi họ đã bước sang tuổi 30, thậm chí là 35, 36. Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, Paolo Maldini là những ví dụ tiêu biểu. Hiện tại, Chiellini đang tiếp nối truyền thống ấy. Năm nay đã 36 tuổi, nhưng anh vẫn là đội trưởng của Italy và đóng vai trò quan trọng trong chuỗi 26 trận bất bại của đội nhà. Kinh nghiệm thi đấu của Chiellini sẽ đóng vai trò đáng kể trong hành trình EURO năm nay của “đội bóng thiên thanh”. Chiellini vẫn chưa vô địch giải đấu nào với đội tuyển quốc gia, và đây có thể cơ hội cuối cùng để anh thực hiện hy vọng đó.

Thomas Muller

Chú thích ảnh
Tiền đạo Thomas Muller. Ảnh: bavarianfootballworks.com

Việc Đức gọi lại Muller cho thấy đội tuyển này cần đóng góp của anh đến thế nào. Ở tuổi 31, Muller vẫn có mùa giải nổi bật ở Bayern Munich, khi anh là người kiến tạo nhiều nhất ở Bundesliga. Sở hữu khả năng chọn vị trí xuất sắc, Muller sẽ là “ngòi nổ” không thể thiếu của Đức trong EURO 2020.

Gareth Bale

Cách đây 5 năm, Gareth Bale tỏa sáng ở đất Pháp và là nhân tố chủ chốt đưa xứ Wales vào tới vòng bán kết. Tuy nhiên, kể từ đó, Bale đã sa sút khá nhiều và cho dù được trở về đội bóng cũ là Tottenham Hotspur, anh cũng không thi đấu thành công. Với tiền sử chấn thương khá nhiều, rất có thể EURO 2020 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của Bale cho xứ Wales.

Pepe

Dù không còn ở đỉnh cao phong độ như EURO 2016, nhưng kinh nghiệm của Pepe là rất quý báu đối với lớp trung vệ trẻ của Bồ Đào Nha. Ở tuổi 38, Pepe chắc chắn sẽ thi đấu hết khả năng của mình để giúp đội nhà bảo vệ thành công chức vô địch.

Robert Lewandowski

Gừng càng già càng cay có lẽ là câu thích hợp nhất để mô tả Lewandowski, khi anh đang là một trong những cây săn bàn hay nhất thế giới, dù đã 32 tuổi. Tiền đạo của Bayern Munich cũng phá kỷ lục của huyền thoại Gerd Mueller với 41 bàn tại Bundesliga. Tuyển Ba Lan của Lewandowski nằm ở bảng đấu không hề đơn giản với Tây Ban Nha, Thụy Điển và Slovakia. Vì vậy, khả năng săn bàn của Lewandowski sẽ rất cần thiết giúp “đại bàng trắng” đi tiếp.

Karim Benzema

Chú thích ảnh
Karim Benzema vẫn đang chơi xuất sắc dù đã 33 tuổi. Ảnh: Eurosports

Cũng giống như Lewandowski, Benzema vẫn đang chơi xuất sắc dù đã 33 tuổi. Tiền đạo người Pháp là trụ cột của Real Madrid mùa giải qua, và việc anh được gọi trở lại đội tuyển Pháp là điều hoàn toàn xứng đáng. Benezema vẫn chưa dành được danh hiệu lớn nào với tuyển Pháp, và đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để anh làm điều đó. Benzema được kỳ vọng sẽ cùng Kylian Mbappe và Antoine Griezmann tạo thành “mũi đinh ba” tấn công đáng gờm của đương kim vô địch thế giới.

Tiến Thành  (TTXVN)
EURO 2020: Giải đấu thể thao hướng đến bảo vệ môi trường 
EURO 2020: Giải đấu thể thao hướng đến bảo vệ môi trường 

Có rất nhiều điều các sân vận động tổ chức bóng đá có thể làm để giảm tác động tới môi trường. Tuy nhiên, trong một giải đấu thể thao quốc tế, việc giảm thiểu khí thải là điều vô cùng khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN