Chung kết Nations League 2021 giữa Tây Ban Nha - Pháp: Đỉnh cao của bóng đá tấn công

Tuyển Tây Ban Nha sẽ đối đầu Pháp ở trận chung kết Nations League 2021 diễn ra rạng sáng 11/10. Đây là trận đấu hứa hẹn sẽ là màn trình diễn đỉnh cao của bóng đá tấn công.

Chú thích ảnh
Hành trình đến với trận chung kết của hai đội. Ảnh: UEFA

Tây Ban Nha cùng Pháp là hai đội tuyển hiếm hoi trong lịch sử bóng đá thế giới lập được kỳ tích vô địch World Cup và EURO liền nhau. Với Pháp là danh hiệu vô địch World Cup 1998 và EURO 2000 còn Tây Ban Nha là chuỗi thành công sau đó 10 năm với chức vô địch World Cup 2010, EURO 2008 và 2012. Xét về phong độ lẫn thực lực, “Gà trống” Pháp và “Bò tót” Tây Ban Nha được đánh giá ngang tài ngang sức, xứng đáng chơi trận chung kết Nations League 2021. Ở đó, sức trẻ của Tây Ban Nha sẽ một lần nữa được thử thách trước đối thủ giàu kinh nghiệm là tuyển Pháp.

Ba tháng sau EURO 2020, hai HLV Didier Deschamps và Luis Enrique đến với vòng chung kết UEFA Nations League mà thiếu nhiều ngôi sao hàng đầu vì chấn thương. Trong khi tuyển Pháp vắng Kante, Coman, Lemar, thì tuyển Tây Ban Nha vắng một nửa trụ cột gồm Morata, Pedri, Olmo, Thiago, Gerard Moreno, Marcos Llorente, Jordi Alba...

Chú thích ảnh
Cơ hội để các cầu thủ Tây Ban Nha mang niềm vui về cho Xứ sở Bò tót sau gần 1 thập kỷ. Ảnh: DM

Nhưng chính vì thế, dàn cầu thủ trẻ tài năng của Tây Ban Nha đã có dịp được trình diện. Đáng chú ý nhất là Ferran Torres - cây làm bàn số 1 của Man City ở Premier League. Đây là cầu thủ vừa ghi cả 2 bàn giúp Tây Ban Nha chấm dứt chuỗi 37 trận bất bại của nhà vô địch EURO 2020 Italy ở vòng bán kết. Người hâm mộ chờ đợi sự tỏa sáng của tiền đạo này để so tài cùng những chân sút hàng đầu thế giới bên phía tuyển Pháp.

Ở tuổi 21, Torres đã khoác áo La Roja 21 lần, ghi 12 bàn. Số bàn thắng ghi cho ĐTQG của Torres chỉ thấp hơn 3 cầu thủ trong danh sách Les Bleus. Đó là Kylian Mbappe, Karim Benzema và Antoine Griezmann.

Bên cạnh Torres, Bò tót còn sở hữu những cầu thủ trẻ tài năng như Yeremi Pino, Bryan Gil, Gavi, Eric Garcia hay những cầu thủ "cao tuổi" hơn đôi chút là Mikel Oyarzabal, Pau Torres, Sergio Reguilon, Pedro Porro, Unai Simon, Robert Sanchez.

Chú thích ảnh
Torres đang chơi cực hay trên hàng công cùa Tây Ban Nha. Ảnh: DM

Hiện tại, thầy trò HLV Luis Enrique đã thắng 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Đội hình của họ là sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Trên hàng công, Oyarzabal và Torres thi đấu ăn ý. Cũng chính Oyarzabal là người đã kiến tạo cho cả hai pha lập công của Torres. Ở hàng thủ, Tây Ban Nha sở hữu Azpilicueta và Alonso - "đôi cánh" của nhà vô địch châu Âu Chelsea, bên cạnh trung vệ Laporte, trụ cột của Man City.

Kể từ chức vô địch EURO 2012, Tây Ban Nha vẫn chưa có danh hiệu lớn nào, đây sẽ là cơ hội để họ mang niềm vui về cho Xứ sở Bò tót sau gần 1 thập kỷ.

-Tây Ban Nha thắng 3, Pháp thắng 1 trong 5 lần gặp nhau gần nhất.

-Trong 35 lần đụng độ trước đây, phần thắng đang tạm nghiêng về phía Tây Ban Nha với 16 trận, Pháp có 12 chiến thắng và hai đội hòa nhau 7 lần. Tuy nhiên, trong số 16 chiến thắng nói trên của La Roja, chỉ có 2 lần trong các trận đấu chính thức, còn một nửa số chiến thắng của Les Bleus lại diễn ra ở các giải đấu chính thức.

Với Deschamps, HLV này vẫn sử dụng bộ khung quen thuộc gồm Mbappe - Benzema - Griezmann trên hàng công, và Paul Pogba là người hỗ trợ cho bộ ba này. Trong trận bán kết, dù bị tuyển Bỉ dẫn trước 2 - 0, những siêu sao Mbappe hay Benzema đã tỏa sáng để tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục.

Chú thích ảnh
Tuyển Pháp đang trở lại mạnh mẽ. Ảnh: DM

Một cái tên rất được chú ý trong trận chung kết là trung vệ Aymeric Laporte, người mang cả hai dòng máu Pháp và Tây Ban Nha. Trước thềm EURO 2020, Laporte không được HLV Deschamps "đoái hoài" đã quyết định chọn khoác áo tuyển Tây Ban Nha. Đây được xem là cơ hội để Laporte chứng tỏ cho Deschamps thấy ông đã sai lầm thế nào khi bỏ qua anh trong những lần triệu tập tuyển Pháp.

Trận chung kết Pháp và Tây Ban Nha tại Nations League không chỉ là cuộc so tài rất tương phản về độ tuổi. Chuyện Luis Enrique gọi vào La Roja một cầu thủ thậm chí chưa từng đá đủ 90 phút cho đội Barcelona B là Pablo Gavi ở tuổi 17. Tâm lý của các cầu thủ trẻ Tây Ban Nha sẽ được thử thách khi đối đầu tuyển Pháp với những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Les Bleus cũng đang có tinh thần rất tốt sau màn ngược dòng trước Bỉ ở bán kết. Có thể khẳng định rằng, đó là trận đấu hay nhất mà “Gà trống Gaulois” có được kể từ gần 1 năm nay. Giờ đây khi tâm lý đã được cởi bỏ, nhà ĐKVĐ thế giới sẽ sẵn sàng tìm kiếm thêm danh hiệu để bổ sung vào bảng thành tích của đội bóng.

Pháp hoặc Tây Ban Nha, 2 trong số các đội tuyển quốc gia thành công nhất của bóng đá thế giới, sẽ thêm chức vô địch UEFA Nations League đầu tiên vào bộ sưu tập danh hiệu tại trận chung kết trên sân San Siro (Milan, Italy) vào lúc 1 giờ 45 ngày 11/10.

Trước đó là trận tranh hạng 3 giữa Italy và Bỉ lúc 20 giờ ngày 10/10.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:
Tây Ban Nha: Unai Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alonso, Gavi, Busquets, Koke, Sarabia, Torres, Oyarzabal
Pháp: Lloris, Kounde, Varane, L Hernandez, Pavard, Tchouameni, Pogba, T Hernandez, Griezmann, Mbappe, Benzema

Đội vô địch Nations League sẽ nhận cúp bạc nguyên chất nặng 7,5kg, cao 71cm và 10,5 triệu euro tiền thưởng. Á quân sẽ nhận 9 triệu. Đội đứng thứ 3 sẽ được 8 triệu, còn đội thứ 4 là 7 triệu euro.
Minh Đăng/Báo Tin tức
Đội tuyển Pháp sẽ đối đầu Tây Ban Nha ở chung kết UEFA Nations League 2020 - 2021
Đội tuyển Pháp sẽ đối đầu Tây Ban Nha ở chung kết UEFA Nations League 2020 - 2021

Đội tuyển Pháp đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại tuyển Bỉ 3 - 2 ở trận bán kết 2 UEFA Nations League 2020 - 2021 diễn ra rạng sáng 8/10, qua đó hẹn Tây Ban Nha ở trận chung kết sẽ diễn ra ngày 11/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN