Tiền vệ Christian Eriksen (số 10) của đội tuyển Đan Mạch. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Sự cố xảy ra ở phút 65 của trận đấu khi Eriksen bất ngờ ôm ngực rồi ngã xuống sân. Ngay lập tức, các nhân viên y tế lao vào sân sơ cứu, trong khi cầu thủ hai đội tạo thành một vòng tròn bảo vệ để tránh những hình ảnh nhạy cảm bị ghi lại.
Trước tình huống nghiêm trọng này, trận đấu đã bị hủy bỏ dù Đan Mạch đang dẫn trước Ukraine với tỷ số 2-1 nhờ các pha lập công của Patrick Dorgu và Joakim Maehle.
Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch sau đó xác nhận Eriksen đã tỉnh táo và trong tình trạng ổn định. Bác sĩ đội tuyển Đan Mạch là Morten Boesen cho biết: "Christian hiện vẫn ổn. Cậu ấy tự đi rời sân và đã nhanh chóng lấy lại ý thức. Theo đánh giá ban đầu, thiết bị khử rung tim cấy ghép (ICD) đã hoạt động đúng chức năng".
Ông Boesen cũng cho biết Eriksen sẽ tiếp tục được tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu tại bệnh viện nhằm xác định nguyên nhân dẫn đến sự cố lần này.
"Chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên với Christian cũng như đội ngũ bác sĩ điều trị. Cậu ấy nhờ tôi gửi lời tới các đồng đội rằng mình vẫn ổn", bác sĩ đội tuyển Đan Mạch nói thêm.
HLV trưởng Đan Mạch Brian Riemer cho biết ban đầu ông nghĩ Eriksen chỉ bị va chạm thông thường trước khi nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn rất nhiều.
"Tôi nhìn thấy tình huống từ mắt thường và nghĩ Christian vừa bị phạm lỗi. Nhưng sau đó tôi nhận ra đây là một vấn đề hoàn toàn khác. Các cầu thủ đã lập tức tạo thành vòng tròn bảo vệ xung quanh cậu ấy", ông Riemer chia sẻ.
Sự việc khiến nhiều người nhớ lại biến cố kinh hoàng tại EURO 2020 (diễn ra năm 2021), khi Eriksen bị ngừng tim trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan. Khi đó, trái tim của tiền vệ này đã ngừng đập trong khoảng 5 phút trước khi được các nhân viên y tế cứu sống bằng phương pháp hồi sức tim phổi (CPR).
Sau biến cố ấy, cựu cầu thủ Tottenham và Manchester United được cấy máy khử rung tim tự động (ICD) nhằm phát hiện và xử lý các rối loạn nhịp tim nguy hiểm. Theo bác sĩ Boesen, chính thiết bị này đã phát huy tác dụng trong sự cố mới nhất.
Hiện tại, Eriksen vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện và chờ kết quả các cuộc kiểm tra chuyên sâu. Tin vui là tiền vệ 34 tuổi đã tỉnh táo, có thể giao tiếp bình thường và không rơi vào tình trạng nguy kịch.