Bộ trưởng Shoigu: Mỹ đã buộc Nga phải hành động ở Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đổ lỗi cho Mỹ cùng các nước đồng minh của Washington gây ra cuộc xung đột tại Ukraine.

Ngày 16/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cáo buộc Mỹ cùng các nước đồng minh của Washington gây ra cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cho rằng chủ trương đưa Kiev lại gần hơn với Phương Tây là mối đe dọa đối với Moskva, do đó đã buộc Nga phải hành động.

Bộ trưởng Shoigu: Mỹ đã buộc Nga phải hành động ở Ukraine ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Phát biểu tại hội nghị an ninh thường niên ở Moskva, ông Shoigu tố cáo Washington âm mưu thống trị quân sự và chính trị trên toàn thế giới. Ông một lần nữa nêu rõ quan điểm của Moskva rằng Phương Tây đã dàn xếp “các cuộc cách mạng sắc màu” nhằm lật đổ các nhà cầm quyền mà họ không ưa thích.

Ông nói: “Ukraine là thảm kịch lớn nhất trong chuỗi các cuộc cách mạng màu. Mỹ và các nước đồng minh đã vượt tất cả các ranh giới khi âm mưu đưa Kiev vào quỹ đạo của họ. Điều đó đã khiến chúng tôi phải hành động”.

Ngoài ra, ông Shoigu cũng bác bỏ những chỉ trích của Phương Tây cho rằng Nga đang dùng vũ lực để vẽ lại các đường biên giới châu Âu, đồng thời chỉ rõ sự can thiệp quân sự của Phương Tây tại Serbia, Iraq và Libya. Theo ông, Moskva coi việc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ đứng đầu tại châu Âu là mối đe dọa đối với năng lực răn đe hạt nhân chiến lược của Nga, và Moskva đang áp dụng nhiều biện pháp để đối phó với điều này.

TN (theo Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.