Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra tình hình bệnh sốt xuất huyết tại Đà Nẵng 

Ngày 17/9, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn công tác đã làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng về tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Y tế trao đổi với tình nguyện viên phường An Hải Đông (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) về cách phòng chống dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, từ đầu năm đến ngày 15/9, toàn thành phố ghi nhận 4.257 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 2,73 lần so với cùng kỳ năm 2018 (1.795 ca), đứng thứ 3 trong khu vực 11 tỉnh miền Trung về số ca mắc. Các địa phương ghi nhận số ca mắc cao là Thanh Khê, Hải Châu, Liên Chiểu, Sơn Trà.

Theo Bác sỹ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, nguyên nhân khiến bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp và gia tăng là do bắt đầu vào mùa mưa, khí hậu ẩm tạo điều kiện cho véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sôi và phát triển. Ý thức của một bộ phận người dân trong việc diệt lăng quăng, bọ gậy, diệt muỗi chưa cao và phối hợp chưa tốt với ngành Y tế. Bên cạnh đó, lực lượng cộng tác viên y tế tại một số địa phương chưa thực sự tích cực…

Trước tình hình trên, thành phố Đà Nẵng đã xử lý triệt để 4.257 ca bệnh, 435 ổ bệnh theo đúng quy trình; điều tra, phân tích, kịp thời ra quân diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại 222 khu vực có nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết cao. Thành phố đã phun hóa chất diệt muỗi tại 439 cơ sở giáo dục, Bến xe Trung tâm thành phố và một số chợ, khu vực công cộng… có nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết cao.

UBND thành phố phát động chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, lồng ghép với công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh; thành lập đội ngũ cộng tác viên dân số y tế với 1.809 người, trực tiếp đến nhà tuyên truyền các biện pháp chống bệnh sốt xuất huyết, kiểm tra và vận động người dân diệt lăng quăng, bọ gậy. Mỗi xã, phường đã thành lập 3-5 đội xung kích phòng chống sốt xuất huyết.

Các bệnh viện tại Đà Nẵng xây dựng kế hoạch, mua sắm trang thiết bị, thuốc phục vụ công tác phòng chống sốt xuất huyết; thành lập các tổ phòng chống dịch sẵn sàng đáp ứng tùy theo tình hình dịch bệnh; xây dựng phương án đảm bảo công tác chuyên môn phục vụ người bệnh trong mùa cao điểm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá thành phố Đà Nẵng đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế về tổ chức diệt lăng quăng và phun muỗi trưởng thành; xây dựng tốt đội ngũ cộng tác viên, đội xung kích ở các địa phương, trực tiếp vận động đến người dân về cách phòng tránh bệnh sốt xuất huyết.

Theo Bộ trưởng, thành phố Đà Nẵng cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để để các ca bệnh, ổ bệnh theo đúng quy trình, phối hợp mọi nguồn lực đáp ứng công tác phòng chống dịch, kiên quyết không để dịch bệnh lan rộng, kéo dài; tăng cường tổ chức truyền thông về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt vận động người dân tích cực tham gia diệt lăng quăng, bọ gậy với hình thức nội dung phù hợp với từng đối tượng, từng khu vực; tổ chức tập huấn, cập nhật hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết mới của Bộ Y tế.

Các ngành chức năng của thành phố tích cực phối hợp triển khai hiệu quả các kế hoạch xử lý ổ bệnh và phun hóa chất diệt muỗi chủ động tại khu vực có nguy cơ bùng phát dịch cao. Thành phố cần chỉ đạo các đơn vị khám, chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung phân loại và điều trị tại chỗ những trường hợp bệnh nhẹ, không chuyển tuyến khi không đúng chỉ định nhằm hạn chế quá tải ở bệnh viện tuyến trên, hạn chế lây chéo và tử vong do sốt xuất huyết...

Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).