Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thể hiện rõ trách nhiệm quản lý ngành

Qua phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng tại Quốc hội, đại biểu Bùi Sỹ Lợi đánh giá Bộ trưởng Trần Hồng Hà là người có chuyên môn, đi từ cơ sở và nhiều thời gian phụ trách về vấn đề môi trường nên nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng có tính chất tổng quát, vĩ mô, thể hiện trách nhiệm của mình. Đối với những việc chưa làm được, Bộ trưởng thẳng thắn nhận trách nhiệm. Đại biểu Bùi Sỹ Lợi đánh giá càng về sau, đặc biệt là phần trả lời sáng 16/11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đi đúng vào trọng tâm, thể hiện được trách nhiệm của người đứng đầu.
Xung quanh trả lời về môi trường biển - vấn đề được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm, đại biểu Lợi cho rằng, Bộ trưởng đã trả lời theo đúng kết luận của các nhà khoa học, Hội đồng khoa học. Tuy nhiên, theo đại biểu, Bộ trưởng không nên lơ là bởi nguy cơ về môi trường vẫn còn hiện hữu. Nhìn nhận tất cả những đền bù dù nhiều hay ít không thể trả lại môi trường như ban đầu nên cần tiếp tục kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý để môi trường thật sự trong sạch. Đại biểu đánh giá cao việc Bộ trưởng đưa ra việc tất cả nước xả thải của các nhà máy ra sông, biển phải thông qua một bộ lọc. Bộ lọc đó người tra kiểm tra bằng việc trồng cây và thả cá. Nếu cây và cá sống có nghĩa là nước thải ra môi trường an toàn. "Tôi hoan nghênh Bộ trưởng điểm này và mong rằng Bộ trưởng thực hiện được lời hứa đó"- đại biểu nêu rõ.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thể hiện rõ trách nhiệm quản lý ngành ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Nói về trách nhiệm của Ban cán sự Đảng nhiệm kỳ trước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước sự cố biển miền Trung, đại biểu Lợi nêu tuy Ban cán sự Đảng trước đã hết nhiệm kỳ nhưng các thành viên dù nghỉ hưu hay chưa nghỉ hưu, khi sai phạm vẫn phải xử lý theo trách nhiệm, kể cả việc truy cứu trách nhiệm. 
"Rõ ràng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhận trách nhiệm đó rất thẳng thắn và khi Bộ trưởng nhận thấy sai phạm đó, mặc dù không phải hoàn toàn của Bộ trưởng, của Ban cán sự Đảng và Bộ trưởng nhiệm kỳ trước. Với tinh thần trách nhiệm là người kế tiếp, Bộ trưởng sẽ phải khắc phục những vấn đề đó. Cách thức đặt vấn đề như thế của Bộ trưởng là đúng mức"- đại biểu Lợi đánh giá.

Theo đề xuất của đại biểu Lê Hồng Tịnh, cần tăng thời lượng các cuộc chất vấn, đặc biệt môi trường đang là vấn đề được cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm. "Đi tiếp xúc cử tri, nghe cử tri nói rất nhiều mà dành thời lượng như vậy cũng chưa thỏa đáng", đại biểu nhận xét.

Đánh giá về phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại biểu Lê Hồng Tịnh cho rằng Bộ trưởng đã thể hiện tốt trách nhiệm của mình, sẵn sàng nhận trách nhiệm và cũng cam kết sẽ có những quyết sách mạnh trong vấn đề môi trường, xử lý cán bộ. Theo đại biểu, mặc dù đã có các đánh giá về tác động môi trường của các dự án nhưng vừa qua vẫn xảy ra những sự việc đáng tiếc là do công tác đánh giá không thực chất, công tác kiểm tra không tốt và đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp có vấn đề. "Nếu đạo đức kinh doanh không tốt, Nhà nước cũng khó quản lý. Do vậy, để kiểm soát cần cả hai phía, không có cơ quan, bộ, ngành nào có thể quản lý được nếu doanh nghiệp cố tình"- đại biểu nêu và đề xuất những hành vi này cần xử lý thật nặng.

Đối với khẳng định của Bộ trưởng Trần Hồng Hà trước Quốc hội và cử tri, nhân dân cả nước là vùng biển miền Trung đã an toàn trên cơ sở phân tích từ trầm tích đáy, nước đáy, nước giữa và nước mặt trên toàn bộ khu biển, đại biểu Lê Hồng Tịnh cho rằng cần có thời gian dài để đánh giá. Hóa chất thải ra gây ảnh hưởng đến cả dải san hô, sẽ không thể một sớm một chiều khắc phục được ngay.
Quỳnh Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.