Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước tiên khi ô nhiễm môi trường

Trao đổi với phóng viên báo Tin Tức bên lề Quốc hội chiều 15/11, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cho rằng, để xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường thì có nhiều nguyên nhân, trách nhiệm cũng gắn với nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong đó, trách nhiệm trước tiên là của doanh nghiệp đã để xảy ra ô nhiễm.

Thứ hai, trách nhiệm thuộc về các cơ quan chức năng trong quản lý, giảm sát, kiểm tra, đặc biệt là đánh giá tác động về môi trường khi doanh nghiệp này xây dựng.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước tiên khi ô nhiễm môi trường ảnh 1

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình

Trách nhiệm thứ ba thuộc về cơ quan trực tiếp là tỉnh, là xã, huyện mà có đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh và thực hiện dự án thì phải có trách nhiệm giám sát, kiểm tra. Ngoài ra còn có trách nhiệm liên đới là cơ quan quản lý nhà nước được giao trách nhiệm kiểm tra, giám sát, trong đó có Quốc hội. Quốc hội sẽ thực hiện vai trò giám sát, kiến nghị hoặc điều chỉnh luật để quản lý về ô nhiễm môi trường được chặt chẽ hơn, sát thực hơn, hiệu quả hơn.

Về câu hỏi đại biểu Nguyễn Ngọc Phương đặt ra với Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại phiên chất vấn là, dựa trên cơ sở nào để đảm bảo Công ty Formosa sẽ không vi phạm nữa và có những biện pháp gì để giám sát công ty này? Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, sau khi phát hiện ra các vi phạm của Công ty Formosa, Bộ đã tập trung 3 nhóm vấn đề để xử lý là: nước thải, khí thải và chất thải rắn. Bộ đã thành lập đoàn liên ngành để yêu cầu doanh nghiệp khắc phục và có biện pháp xử lý cụ thể. Trong quá trình thực hiện, có cơ quan trực tiếp giám sát chất lượng nước thải, khí thải, chất thải rắn...

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cho rằng phần trả lời của Bộ trưởng Trần Hồng Hà là thỏa đáng. Câu trả lời này sẽ khiến không chỉ đại biểu Phương mà người dân Quảng Bình yên tâm.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cũng cho biết, bên cạnh việc thực hiện công tác đền bù, hiện nay Chính phủ, các bộ ngành đã quan tâm và đưa ra hướng giải quyết khác như hỗ trợ tàu đánh bắt gần bờ có thể đánh bắt xa bờ, chuyển đổi nghề; tập trung mở rộng các ngành nghề kinh doanh khác trong điều kiện có thể của người dân Quảng Bình để giải quyết khó khăn cho dân.
Xuân Phong

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.