Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự và chúc Tết tại Thanh Hóa

Chiều 22/1, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và chúc Tết tại tỉnh Thanh Hóa.
Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang, thăm, kiểm tra và chúc tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang đã đánh giá cao sự nỗ lực và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thanh Hóa trong năm 2021, đã vượt qua nhiều khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh ngày càng vững chắc. Đồng chí cũng đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những thành tích, chiến công của lực lượng vũ trang Thanh Hóa trong năm qua.

Về nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thanh Hóa không ngừng phát huy những tiềm năng, lợi thế, nhất là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết 37 của Quốc hội khóa XV để xây dựng phát triển tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng nhấn mạnh Thanh Hóa là tỉnh lớn, đất rộng, người đông, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng vũ trang Thanh Hóa có truyền thống 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng. Do vậy, trong thời gian tới Thanh Hóa cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nói chung, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang nói riêng; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu trong năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cần bám sát quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ quốc phòng, Quân khu 4 và cấp ủy, chính quyền địa phương; rà soát, điều chỉnh kế hoạch công tác sát với tình hình thực tiễn; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng quân sự, công an, biên phòng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn. Trước mắt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát lại phương án, kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chăm lo, làm tốt công tác chính sách, công tác hậu phương quân đội.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa. 

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang chúc Thanh Hóa và lực lượng vũ trang tỉnh năm mới giành được nhiều thắng lợi mới, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ của Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đối với Thanh Hóa trong thời gian vừa qua. Tỉnh cũng nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sát của Bộ trưởng; đồng thời, khẳng định trong năm 2022 Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Thanh Hóa sẽ đoàn kết một lòng, nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ tối đa các thời cơ thuận lợi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tin, ảnh: Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.