Bố trí nguồn lực cho các xã đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả

Chiều 9/7, Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành phiên thảo luận tại hội trường. Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An đã quan tâm đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ban đầu, bố trí nguồn lực, nhân lực hợp lý khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Kỳ họp thứ 31 HĐND tỉnh nghệ An khóa XVIII. Ảnh: nghean.gov.vn

Tại hội nghị, đại biểu Hà Xuân Quang cho rằng, mục tiêu khi xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp là để gần dân hơn, sát dân hơn, vì vậy Trung tâm Phục vụ hành chính công đóng vai trò rất quan trọng. Đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần quan tâm đầu tư máy móc, phương tiện, con người cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đặc biệt tại một số xã miền núi khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất để phục vụ người dân. Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu nâng cấp hệ thống đường truyền, công nghệ thông tin, tránh tình trạng tắc nghẽn làm chậm trễ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Đại biểu Trần Khánh Linh (đại biểu tổ số 1) phản ánh: Qua thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, bên cạnh một số điểm tích cực như: Giảm bớt đầu mối trung gian, thuận lợi hơn trong phối hợp chỉ đạo. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm chỉ đạo đó là tỉnh cần có phương án bố trí cơ sở vật chất, hệ thống họp trực tuyến, nguồn lực tài chính, nhân lực hợp lý cho cấp xã để đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết số 11 về việc phân cấp nguồn thu ngân sách Nhà nước, trong đó có nội dung đối với tiền sử dụng đất theo dự thảo tới đây sẽ phân chia theo tỷ lệ tỉnh 60% - xã 40%. Đại biểu Nguyễn Công Văn cho rằng trong khi đó có 1.065 nhiệm vụ của cấp huyện được chuyển giao cho cấp xã thực hiện. Mặt khác xã mới thành lập rất nhiều khó khăn chồng chất. Do đó tỉnh nghiên cứu xem xét cân đối lại nguồn (phân chia theo tỷ lệ tỉnh 50% xã 50%) tạo điều kiện cho các xã mới thành lập hoạt động hiệu quả.

Làm rõ những vấn đề các đại biểu quan tâm, Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải cho biết: Về nguyên tắc thì dự toán thu - chi ngân sách của cấp xã được xác lập trên cơ sở cộng gộp. Nguồn thu và nhiệm vụ chi của cấp huyện trước đây, được điều chỉnh lên tỉnh và phân cấp lại ngân sách cấp tỉnh và các xã. Nhiệm vụ cấp xã tiếp nhận của cấp huyện sẽ được tỉnh bố trí về cho cấp xã.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải cho biết: Với ý kiến đại biểu Trần Khánh Linh kiến nghị bố trí cơ sở vật chất, hệ thống họp trực tuyến, nguồn lực tài chính, Sở sẽ cân đối và theo nguyên tắc ưu tiên. Theo tổng hợp của Sở, hiện nay nhu cầu kinh phí mà các xã nhập vào hệ thống để đề xuất lên tỉnh với tổng kinh phí khoảng hơn 1.700 tỷ đồng, để làm những việc chi thường xuyên như sửa chữa, nâng cấp các hệ thống...

Hiện nay Sở Tài chính đang thực hiện phân bổ nguồn của Trung ương (nếu giảm 1 xã thì được 500 triệu đồng cho các xã còn lại). Các nguồn tăng thêm, tới đây Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh trên cơ sở sắp xếp theo thứ tự ưu tiên những nhiệm vụ cấp thiết để bố trí nguồn lực cho các xã mới đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.