Bổ sung 'luồng xanh' vận chuyển thiết bị làm đường cao tốc

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐBVN) khẩn trương bổ sung "luồng xanh" vận chuyển vật tư, thiết bị đến 2 dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, dự án thành phần xây dựng cao tốc Bắc Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây do Ban Quản lý dự án (BQLDA)7 và BQLDA Thăng Long quản lý đang triển khai thi công đồng loạt, với mục tiêu cán đích trong năm 2023.

Tuy nhiên, do các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19, nên việc vận chuyển nhân sự, thiết bị, vật liệu (xi măng, sắt, thép…), máy móc cho 2 dự án gặp nhiều khó khăn trong lưu thông qua các chốt kiểm soát dịch tại các địa phương.

Chú thích ảnh
Các chủ phương tiện xuất trình giấy xét nghiệm tại chốt kiểm dịch. Ảnh: TTXVN.

Vì vậy, để việc triển khai thi công các dự án thuận lợi trong quá trình vận chuyển nhân công, thiết bị, vật liệu thi công, Bộ GTVT yêu cầu TCĐBVN khẩn trương bổ sung "luồng xanh" vận chuyển vật tư, thiết bị từ các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh đến công trường thi công 2 dự án, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải đăng ký trực tuyến trên trang web của TCĐBVN; ưu tiên cấp mã nhận diện (QR code) cho các phương tiện tham gia dự án.

“TCĐBVN phối hợp chặt chẽ với BQLDA7, BQLDA Thăng Long và các địa phương có dự án đi qua kiểm soát việc lưu thông phương tiện, hàng hóa, đảm bảo phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”, Bộ GTVT yêu cầu.

Bộ GTVT cũng đã đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận, UBND tỉnh Đồng Nai xem xét ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ, công nhân viên các đơn vị đang tham gia tại các dự án cao tốc thành phần của cao tốc Bắc Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, đảm bảo tiến độ thi công. 

Trước đó, TCĐBVN đã có văn bản gửi UBND, Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội về việc tiếp tục gia hạn giấy "luồng xanh" vận tải (mã QR code nhận diện xe chở hàng).

Văn bản do Tổng cục Trưởng TCĐBVN Nguyễn Văn Huyện ký cho biết, hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều địa phương có thể tiếp tục kéo dài thời gian áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động vận tải hàng hóa phục vụ nhu cầu đời sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc vận chuyển được liên tục, nhanh chóng, đồng thời vẫn thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh, TCĐBVN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố đã cấp Giấy ưu tiên nhận diện phương tiện kèm mã QR code ("luồng xanh") cho các xe ô tô vận tải hàng hóa trong toàn quốc được tiếp tục sử dụng để đi, đến, đi qua các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 cho đến khi có thông báo mới.

Vân Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.