Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức thông báo tin liên quan tới Kênh đào Panama

Các tàu của chính phủ Mỹ hiện có thể đi qua Kênh đào Panama mà không phải trả phí. Điều này sẽ giúp chính phủ Mỹ tiết kiệm được hàng triệu USD mỗi năm.
Chú thích ảnh
Tàu thuyền đi qua Kênh đào Panama. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Ngày 5/2, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo trên mạng xã hội X: “Chính phủ Panama đã đồng ý không thu phí đối tàu của chính phủ Mỹ đi qua Kênh đào Panama”. Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời đánh giá, thỏa thuận này sẽ giúp chính phủ nước này tiết kiệm hàng triệu USD mỗi năm.

Về phần mình, cơ quan quản lý Kênh đào Panama không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của báo giới.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào ngày 1/2 đã tham gia cuộc gặp với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino, trong chuyến công du Trung Mỹ của nhà ngoại giao này.

Tháng 12/2024, ông Trump cảnh báo sẽ yêu cầu chuyển giao lại Kênh đào Panama nếu Panama không quản lý công trình này theo cách chấp nhận được. Tiếp đó, đến cuộc họp báo ngày 7/1, ông Trump cho biết không loại trừ khả năng sử dụng lực lượng quân đội để giành quyền kiểm soát Greenland và Kênh đào Panama.

Ông Trump một lần nữa nhắc đến Kênh đào Panama trong bài phát biểu nhậm chức ngày 20/1: "Các tàu của Mỹ đang bị tính phí quá cao... Trên hết, Trung Quốc đang vận hành Kênh đào Panama và chúng ta không trao nó cho Trung Quốc, chúng ta trao nó cho Panama, và chúng ta sẽ lấy lại nó".

Tuyên bố của Tổng thống Trump đã vấp phải phản ứng cứng rắn từ phía Panama. Phát biểu trước cuộc gặp với Ngoại trưởng Rubio, Tổng thống Panama Jose Raul Mulino tiếp tục bày tỏ phản đối lời đe dọa của ông Trump, nhưng bên cạnh đó cũng khẳng định quan hệ giữa hai nước vẫn luôn bền chặt, giup hai bên có thể vượt qua những tình huống phức tạp.

Hà Linh/Báo Tin tức (CNA)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.