Bồ Đào Nha muốn tăng đầu tư vào kinh tế biển Việt Nam

Bồ Đào Nha mong muốn đầu tư vào các lĩnh vực mà nước này có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu, như du lịch, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn năng lượng tái tạo và đặc biệt là nền kinh tế biển.
Bồ Đào Nha muốn tăng đầu tư vào kinh tế biển Việt Nam ảnh 1

Người phụ nữ tham gia buổi kéo rùng bắt cá gần bờ ở vùng biển Quảng Xương (Thanh Hóa). Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Đây là phát biểu của Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha, Tiến sĩ Teresa Ribero tại buổi gặp ngày 2/12 với đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu đang ở thăm Bồ Đào Nha và dự Đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha, diễn ra tại Lisbonne từ ngày 2 đến 4/12. Bà Teresa Ribero đã thảo luận với đoàn Việt Nam về các biện pháp nhằm thắt chặt mối quan hệ song phương trên tất cả các mặt từ kinh tế, chính trị cho tới văn hóa. Hai bên đã đề cập đến một số chương trình sẽ sớm được thực hiện, như thúc đẩy giao lưu các doanh nghiệp và giới đầu tư để khuyến khích các tác nhân kinh tế hai nước tăng cường hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại, đầu tư trong thời gian tới.Kim ngạch thương mại hai chiều ước tính đạt khoảng 400 triệu USD năm 2015 và hướng tới mục tiêu 1 tỷ USD.Bên cạnh vấn đề kinh tế, hai bên cũng thảo luận về tăng cường tham vấn chính trị thường xuyên và hỗ trợ đào tạo. Đồng thời, Bồ Đào Nha và Việt Nam nhất trí phối hợp với nhau trong khuôn khổ hợp tác ba bên với một nước trong cộng đồng các nước nói tiếng Bồ Đào Nha, như Angola, Mozambique hay Timor Leste. Cách đây một tháng, trường Đại học Hà Nội đã khai trương Trung tâm ngôn ngữ Bồ Đào Nha Camoes đầu tiên tại Việt Nam.Cùng ngày, đồng chí Hoàng Bình Quân đã làm việc với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Bồ Đào Nha. Phát biểu trong buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Bồ Đào Nha, Tiến sĩ Sergio Sousa Pinto, cho biết Bồ Đào Nha sẽ sớm xem xét phê chuẩn hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA). Tiến sĩ Pinto nêu rõ: “Bồ Đào Nha có thể đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy thông qua EVFTA, đưa Việt Nam và EU xích lại gần nhau hơn. Hiệp định này không chỉ có ý nghĩa quan trọng với Việt Nam, mà cả với Liên minh châu Âu”.Theo ông Pinto, kinh tế Việt Nam và Liên minh châu Âu có tính bổ sung cao, trong đó EU sẽ có nhiều lợi ích nếu mối quan hệ song phương tiếp tục được củng cố. Tuy vậy, bên cạnh những mặt thuận, với Bồ Đào Nha nói riêng, Việt Nam là một đối thủ cạnh tranh trên một số khía cạnh của ngành công nghiệp dệt may mà nước này cũng rất phát triển.Đồng chí Hoàng Bình Quân đã thông báo cho các nghị sỹ Bồ Đào Nha về tình hình Biển Đông và chủ trương của Việt Nam giải quyết hòa bình các cuộc tranh chấp trong khuôn khổ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, đồng thời khẳng định 40% lượng hàng hóa của thế giới trung chuyển qua Biển Đông, nên vùng biển này liên quan đến lợi ích của cả thế giới, trong đó có Bồ Đào Nha.Tiến sĩ Sergio Sousa Pinto cho biết Bồ Đào Nha ủng hộ mạnh mẽ tự do hàng hải trên Biển Đông. Giữa hai nước có một mối quan tâm chung. Với tư cách là một quốc gia biển, Bồ Đào Nha rất quan tâm đến tự do hàng hải và việc phải duy trì các vùng biển mở. Ông nhấn mạnh không nước nào có quyền đóng cửa các tuyến đường biển trên thế giới.Các nghị sỹ Bồ Đào Nha cũng chính thức gửi lời mời các đại biểu Quốc hội Việt Nam tới thăm nước này để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Trên lĩnh vực ngoại giao, nghị sỹ Sergio Sousa Pinto nhấn mạnh Bồ Đào Nha có mối liên hệ rất sâu sắc với châu Phi, Mỹ Latinh, đặc biệt là nhóm quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha. Do đó, Bồ Đào Nha có thể làm cầu nối giúp đỡ Việt Nam củng cố quan hệ với các nước này.Trong mấy năm gần đây, quan hệ Việt Nam-Bồ Đào Nha đã có bước tiến mạnh mẽ, trong đó nổi bật là chuyến thăm chính thức Bồ Đào Nha vào tháng 6/2015 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha duy trì các cuộc trao đổi và tiếp xúc thường xuyên.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.