Đột phá bằng phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển

Ngày 30/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, ban hành Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.
Các đại biểu tham dự hội nghị đã thống nhất đề ra các mục tiêu năm 2017 là: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10 - 11%; GRDP bình quân đầu người đạt 33 - 34 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.140 tỷ đồng; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 80 triệu USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 8.800 tỷ đồng...
Đột phá bằng phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển ảnh 1

Cảng Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận. Ảnh: Công Thử/TTXVN

Để đạt được mục tiêu trên, Ninh Thuận tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; trong đó chọn lựa đột phá về phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển. Tỉnh coi trọng cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy đầu tư, phát triển doanh nghiệp góp phần tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; xây dựng phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, các giải pháp thu hút đầu tư, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cũng được tăng cường.Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh nhấn mạnh, nguyên tắc phân bổ nguồn ngân sách Nhà nước là: Ưu tiên bố trí vốn trả nợ vay đến hạn, thanh toán nợ đọng cơ bản, vốn đối ứng ODA, vốn đối ứng các chương trình mục tiêu, vốn chuẩn bị đầu tư dự án và lĩnh vực quốc phòng - an ninh. Tiếp đến bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành theo tiến độ và tập trung bố trí vốn cho các dự án, công trình đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh.Theo dự thảo báo cáo của tỉnh, năm 2016 Ninh Thuận đạt và vượt kế hoạch 14/18 chỉ tiêu. Trong đó, kinh tế đạt 2/6 chỉ tiêu, xã hội đạt 6/6 chỉ tiêu, môi trường đạt 3/3 chỉ tiêu, xây dựng Đảng đạt 3/3 chỉ tiêu. Cụ thể, có 2 chỉ tiêu về kinh tế đạt kế hoạch, đó là tổng thu ngân nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.000 tỷ đồng (kế hoạch 2.000 tỷ đồng); giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt 80,2 triệu USD (kế hoạch 70 triệu USD).
Đức Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.