Bộ Công thương cụ thể hoá đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp trong lĩnh vực năng lượng

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng để đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các nguồn năng lượng sạch và bền vững. Với vị thế là một trong những quốc gia dẫn đầu về lĩnh vực năng lượng, Pháp mong muốn trở thành đối tác lâu dài của Việt Nam trong lĩnh vực này.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long (thứ 2, phải sang) tham dự buổi làm việc giữa Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và ông Armel Simondin, Giám đốc điều hành Tập đoàn Perenco. Ảnh: TTXVN phát

Để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển thực chất và đi vào chiều sâu, trong khuôn khổ chương trình Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc và làm việc tại Pháp, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long đã tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn làm việc với các tập đoàn năng lượng hàng đầu của Pháp để mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực này.

Sáng 11/6, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đã tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Pháp tại trụ sở của Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF) và tiếp ông Bernard Fontana, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Pháp EDF. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh những đóng góp thiết thực của EDF trong kế hoạch phát triển năng lượng tại Việt Nam. Ông Bernard Fontana điểm lại những dự án mà EDF đã và đang triển khai thành công ở Việt Nam, bao gồm các dự án cả trong lĩnh vực sản xuất điện (thủy điện, nhiệt điện), truyển tải điện, lưới điện. Trên cơ sở thành công này, EDF bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hơn nữa hoạt động sang các lĩnh vực năng lượng mới đầy tiềm năng, trong đó có điện hạt nhân. Chủ tịch tập đoàn EDF cho biết Pháp là nước đi đầu về công nghệ hạt nhân, về an toàn hạt nhân và xử lý thanh nguyên liệu. Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong các dự án điện hạt nhân trong tương lai cũng như đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam trong ngành điện hạt nhân để có thể nắm bắt và vận hành bất kể công nghệ nào.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, bên cạnh các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân cũng được Việt Nam xác định là một giải pháp chiến lược để đảm bảo nguồn cung ổn định, sạch và hiệu quả. Sau khi Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Khoá XIII thống nhất chủ trương tái khởi động dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về các cơ chế chính sách đặc biệt, đặc thù để đầu tư xây dựng dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận. Chính phủ cũng đã giao các tập đoàn EVN, PVN là chủ đầu tư các dự án Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2. Thủ tướng Chính phủ khẳng định ủng hộ các doanh nghiệp Pháp trực tiếp trao đổi với các doanh nghiệp, tập đoàn được giao làm chủ đầu tư các nhà máy điện để cùng hiện thực hoá cơ hội hợp tác.

Cùng tham dự các buổi làm việc trên có lãnh đạo các tập đoàn PVN và EVN. Doanh nghiệp hai nước tin tưởng rằng với truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Pháp, các doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực năng lượng sẽ gặt hái được nhiều hơn nữa thành công trong hợp tác kinh doanh.

Trước đó, ngày 10/6, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đã tham dự buổi làm việc giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và ông Armel Simondin, Giám đốc điều hành Tập đoàn Perenco. Cho rằng dầu khí là một trong những trụ cột mới trong quan hệ hai nước, ông Armel Simondin cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Tập đoàn Perenco đầu tư và phát triển lâu dài tại Việt Nam.

Nhân dịp này, hai bên cũng trao đổi về các đề xuất của phía Perenco mở rộng đầu tư và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí. Đánh giá Perenco là một trong những tập đoàn dầu khí có nhiều kinh nghiệm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị phía Perenco tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt Nam triển khai các hạng mục công việc theo kế hoạch, trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế, không để ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án đầu tư tại Việt Nam.

Ngoài ra, cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo Vụ Thị trường nước ngoài thừa ủy quyền của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cùng Thương vụ Việt Nam tại Pháp và lãnh đạo Tập đoàn EVN cũng đã có buổi làm việc với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) về kế hoạch và nguồn vốn AFD dành tài trợ cho các dự án được xếp vào danh mục ưu tiên trong các dự án Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP).

Nguyễn Thu Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.