Bộ Công an Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào, từ ngày 13-16/2, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào.

Chiều 15/2, tại Bộ An ninh Lào, đoàn Bộ Công an Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành làm trưởng đoàn và đoàn Bộ An ninh Lào do Thứ trưởng Sinthavong Sayakon dẫn đầu đã tiến hành hội đàm.

Bộ Công an Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác ảnh 1

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào do Thứ trưởng Sinthavong Sayakon làm trưởng đoàn. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào

Đánh giá về kết quả hợp tác trong năm 2016, hai bên nhất trí việc triển khai kế hoạch hợp tác giữa hai bộ đã đạt được kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, hai bên đã phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị diễn ra ở mỗi nước, nhất là các hội nghị quốc tế quan trọng trong năm Lào làm Chủ tịch ASEAN 2016, góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước; vị thế và uy tín của CHDCND Lào được nâng cao trên trường quốc tế. Hai bên cũng phối hợp tổ chức thành công các hội nghị hợp tác an ninh và phòng, chống tội phạm; tham vấn ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, thế giới và khu vực trong công tác phòng chống tội phạm. 

 
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2016, hai bên thống nhất trong năm 2017, hai bên sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai bộ, giữa các đơn vị, công an địa phương nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hậu cần - kỹ thuật. 

 
Hai bên tham vấn ủng hộ nhau tại các diễn đàn thế giới, khu vực về phòng, chống tội phạm và các vấn đề an ninh phi truyền thống. Hai bên phối hợp xúc tiến triển khai có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, nhằm làm sâu sắc và củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng công an Việt Nam - Lào ngày càng bền vững và phát triển.


Cũng trong thời gian ở thăm và làm việc tại Lào, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và đoàn Bộ Công an Việt Nam đã chào xã giao Trung tướng Somkeo Silavong, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào; thăm và chúc sức khỏe một số đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.