Bình Phước: Xét nghiệm sàng lọc toàn bộ công nhân trong khu công nghiệp

Trưa 5/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã ký công văn hỏa tốc yêu cầu thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho toàn bộ người lao động trong các khu công nghiệp. Thời gian thực hiện từ 7 giờ ngày 6/7.
Chú thích ảnh
Mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: Thành Đạt/TTXVN

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp lần 1 đối với toàn bộ người lao động trong các khu công nghiệp (với khoảng hơn 50.000 người, trong đó trừ hơn 14.500 lao động đã xét nghiệm ngày 2/7).

Về kinh phí xét nghiệm: Khi chưa xuất hiện trường hợp mắc COVID-19 trong doanh nghiệp, các doanh nghiệp tự chi trả chi phí xét nghiệm cho người lao động; đối với người lao động tham gia cung cấp dịch vụ, chi phí xét nghiệm do doanh nghiệp chủ quản chi trả. Khi xuất hiện ca mắc COVID-19 trong doanh nghiệp, chi phí xét nghiệm do ngân sách nhà nước và bảo hiểm y tế chi trả đối với trường hợp mắc bệnh, F1, còn lại trường hợp khác doanh nghiệp tự chi trả.

Từ ngày 30/6 đến nay, Bình Phước liên tục ghi nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 3 ca đã được Bộ Y tế công bố, 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện vào sáng 5/7.

Đặc biệt, Bình Phước đã ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan đến chuỗi cung ứng tại các chợ Hóc Môn và Bình Điền - Thành phố Hồ Chí Minh. Trước diễn biến trên, sáng 5/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã có công văn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ trên địa bàn.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.