Bình Dương: Mạnh tay xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng hồ Dầu Tiếng

Sau hàng loạt bài phản ánh của TTXVN, ngày 5/10, thông tin từ Ủy ban nhân huyện Dầu Tiếng cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã và đang xử lý các trường hợp kinh doanh trái phép, lấn chiếm lòng hồ Dầu Tiếng, công trình quốc gia trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Công trình xâm lấn nghiêm trọng lòng hồ Dầu Tiếng từ trên cao. Ảnh: TTXVN phát

Sau hàng loạt bài phản ánh liên quan đến vụ việc “Công trình Quốc gia lòng hồ Dầu Tiếng bị xâm lấn nghiêm trọng”, UBND huyện Dầu Tiếng đã xử phạt hành chính đối với ông Huỳnh Văn Thanh với hành vi “Tự ý san lấp công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng” tại Quyết định số 963/QĐ-CXPHC ngày 15/7/2022 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều đối với hành vi tự ý san lấp công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng. Quyết định nêu rõ tình tiết tăng nặng “tiếp tục thực hiện hành vi phạm khi được cơ quan có thầm quyền yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm”. Ông Thanh bị phạt số tiền 50 triệu đồng và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu trước khi vi phạm.  

UBND huyện Dầu Tiếng xử phạt hành chính đối với ông Huỳnh Tấn Đạt với hành vi “Tự ý san lấp công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng” tại Quyết định số 962/QĐ-CXPHC ngày 15/7/2022 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều với số tiền 40 triệu đồng, buộc ông Huỳnh Tấn Đạt phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu trước khi vi phạm. 

UBND huyện Dầu Tiếng xử phạt hành chính ông Trần Hữu Chinh với hành vi “Tự ý san lấp công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng” tại Quyết định số 1236/QĐ-XPHC ngày 8/9/2022 về xử phạt trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều với tổng số tiền phạt 40 triệu đồng.

Ông Nguyễn Duy Trí, Chủ tịch UBND xã Định An, huyện Dầu Tiếng cho biết, chính quyền địa phương gặp không ít khó khăn trong việc xử lý những trường hợp lấn chiếm đất hành lang bờ hồ Dầu Tiếng, làm nhà bè trên mặt hồ để kinh doanh, phục vụ khách du lịch. Hiện mặt hồ Dầu Tiếng, thuộc ấp Đồng Sến có 21 hộ dân làm bè nuôi cá và 3 hộ dân làm nhà bè để mở quán ăn phục vụ khách du lịch. Thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo huyện, chính quyền xã Định An đã kiểm tra, lập biên bản ghi nhận thực tế; yêu cầu 21 hộ dân nuôi bè và 3 hộ làm nhà bè mở quán ăn trên mặt hồ ký cam kết di dời đi nơi khác, trả lại mặt nước lòng hồ Dầu Tiếng.

Trước đó, ngày 1/4, chính quyền xã Định An kiểm tra điểm du lịch của bà Phạm Thị Ngọc H. (sinh năm 1985, ngụ thị xã Bến Cát) tại ấp Đồng Sến, xã Định An và phát hiện bà H. xây dựng nhiều lều cắm trại, mở dịch vụ ăn uống. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà H. xây dựng một hồ nước nhân tạo có diện tích 3.847 m2. Diện tích hồ nhân tạo này thuộc bờ hồ Dầu Tiếng. Ngoài ra, bà H. còn xây dựng nhà tiền chế rộng trên 170 m2 thuộc hành lang hồ Dầu Tiếng. Trước những vi phạm này, chính quyền xã Định An đã có báo cáo gửi lãnh đạo huyện Dầu Tiếng đề xuất hướng xử lý theo thẩm quyền. 

Ông Cao Trọng Sỹ, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dầu Tiếng cho biết, thời gian tới, Phòng sẽ phối hợp Công an huyện, xã Minh Hòa tiếp tục giám sát việc khắc phục hậu quả đối với ông Huỳnh Tấn Đạt; ông Huỳnh Văn Thanh và ông Trần Hữu Chinh. Trường hợp nào không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu UBND huyện các bước xử lý cưỡng chế thi hành biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. 

Huyện Dầu Tiếng sẽ tăng cường quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, san lấp mặt bằng địa bàn quản lý. Huyện phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa quản lý chặt diện tích đất thuộc phạm vi bảo vệ hồ Dầu Tiếng. Phòng Tài nguyên và Môi trường kịp thời tham mưu UBND huyện xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm, chuyển hồ sơ các trường hợp vượt thẩm quyền lên cấp cao hơn để xử lý. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các xã: Định Thành, Định An, Minh Hòa tăng cường quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, san lấp mặt bằng. Địa phương nào để xảy ra tình trạng san lấp trái phép vi phạm công trình hồ Dầu Tiếng phải chịu trách nhiệm trước UBND và Chủ tịch UBND huyện.

Huyền Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Chiều 16/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Sáng 16/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tham vấn, phản biện xã hội đối với nội dung sửa đổi Luật Bình đẳng giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Ngày 29/8, UBND xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, thông tin chính thức liên quan đến Dự án xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về công trình "bên trong đầy xốp", gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong một bộ phận nhân dân.