Biểu tình phản đối Trung Quốc tại Đức

Chiều 11/5, khoảng 5.000 người Việt ở mọi miền nước Đức đã tề tựu về khu vực đại sảnh Quảng trường Potsdam ở Berlin, CHLB Đức, để bày tỏ tình đoàn kết, hướng về Việt Nam cũng như biểu tình, lên án các hành động xâm phạm trắng trợn chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc.

Việc Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu giàn khoan 981 vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, không chỉ người Việt Nam trong nước mà tất cả người Việt Nam ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế đều bày tỏ sự phẫn nộ và phản đối.

Biểu tình phản đối Trung Quốc tại Đức ảnh 1

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, hưởng ứng lời kêu gọi của Liên hiệp Người Việt toàn Liên bang Đức cùng một số tổ chức, hội đoàn người Việt ở Đức, chiều 11/5, khoảng 5.000 người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập ở mọi miền nước Đức đã tề tựu về khu vực đại sảnh Quảng trường Potsdam (Potsdamer Platz) ở trung tâm thủ đô Berlin, CHLB Đức, để bày tỏ tình đoàn kết, hướng về Việt Nam cũng như biểu tình, lên án các hành động xâm phạm trắng trợn chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc.

Phát biểu trước hàng nghìn người biểu tình, ông Lê Hồng Cường, Trưởng Ban tổ chức cuộc biểu tình khẳng định việc Trung Quốc ngang ngược đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam đã xâm phạm Lô 143 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, tấn công phá hoại các tàu của cảnh sát biển và tàu kiểm ngư Việt Nam. Ông nêu rõ với hành động này, Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, gây căng thẳng hơn cho tình hình ở biển Đông. Theo ông Lê Hồng Cường, dân tộc Việt Nam luôn mong muốn hòa bình và nhân ái, không muốn chiến tranh, cũng như không muốn phá vỡ đi tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt - Trung. Nhưng một khi chủ quyền, độc lập dân tộc bị đe doạ, nhân dân Việt Nam, dù ở bất cứ đâu, cũng kiên quyết đứng lên bảo vệ đất nước.

Cùng tham gia cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc, ông Siegfried Sommer, Chủ tịch Hội Đức-Việt, khẳng định hành động của Trung Quốc đã vi phạt luật pháp quốc tế, gây bất ổn cho an ninh khu vực và quốc tế. Nhiều người từ những nơi xa hàng trăm km cũng đã về Berlin, choàng lên mình những lá cờ đỏ sao vàng, hô vang các khẩu hiệu phản đối Trung Quốc và bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của Trung Quốc.

Biểu tình phản đối Trung Quốc tại Đức ảnh 2

Ban tổ chức cũng đã làm các khẩu hiệu, biểu ngữ bằng tiếng Việt, Đức và tiếng Anh cùng những tờ rơi nêu rõ việc Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên biển Đông, qua đó giúp bạn bè Đức cũng như quốc tế hiểu rõ hơn hành động vi phạm luật pháp Việt Nam của Trung Quốc, có những tiếng nói ủng hộ các quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam cũng như phản đối hành động xâm phạm nghiêm trọng của Trung Quốc. Một biển cờ đỏ sao vàng tung bay giữa lòng Berlin đã gây sự chú ý lớn đối với bạn bè Đức và quốc tế.

Trước đó, ngày 10/5, hàng trăm người Việt tại thành phố Frankfurt/Main và vùng phụ cận đã tuần hành hoà bình, phản đối hành động của Trung Quốc trước cổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Frankfurt. Sau đó, đoàn người đã mang theo biểu ngữ, tuần hành tới Nhà ga Chính ở Frankfurt.

Các cuộc biểu tình tại Đức phản đối Trung Quốc đều diễn ra trong hoà bình nhằm bày tỏ tinh thần đoàn kết, cùng hướng về biển Đông, nơi chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đang bị đe dọa.

Dưới đây là những hình ảnh cộng đồng người Việt tại Đức biểu tình phản đối hành động của Trung Quốc:

Biểu tình phản đối Trung Quốc tại Đức ảnh 3
Biểu tình phản đối Trung Quốc tại Đức ảnh 4
Biểu tình phản đối Trung Quốc tại Đức ảnh 5
Biểu tình phản đối Trung Quốc tại Đức ảnh 6
Biểu tình phản đối Trung Quốc tại Đức ảnh 7
Biểu tình phản đối Trung Quốc tại Đức ảnh 8
Biểu tình phản đối Trung Quốc tại Đức ảnh 9
Biểu tình phản đối Trung Quốc tại Đức ảnh 10
Biểu tình phản đối Trung Quốc tại Đức ảnh 11
Biểu tình phản đối Trung Quốc tại Đức ảnh 12
Biểu tình phản đối Trung Quốc tại Đức ảnh 13

Mạnh Hùng - Thanh Hải (Phóng viên TTXVN tại Đức)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.