Cuộc thi 'Ý tưởng sinh viên bảo vệ chủ quyền và phát triển biển, đảo của Tổ quốc' năm 2020

Bắt đầu từ 12 giờ ngày 23/7, cuộc thi "Ý tưởng sinh viên bảo vệ chủ quyền và phát triển biển, đảo của Tổ quốc” năm 2020 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động sẽ bước sang giai đoạn bình chọn trực tuyến và chấm giải.

Chú thích ảnh
Đảo Trường Sa Đông. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Các tác phẩm dự thi sẽ được đăng tải trên page: https://www.facebook.com/hoisinhvien.com.vn từ 12 giờ 00 ngày 23/7 đến 17 giờ 00 ngày 29/7 để tham gia bình chọn trực tuyến và chấm giải. Trên thang điểm 100, điểm của Hội đồng giám khảo chiếm tổng 90 điểm; điểm bình chọn chiếm tổng 10 điểm.

Hội đồng giám khảo sẽ đánh giá, chấm điểm các ý tưởng dựa trên các tiêu chí: Tính khả thi (20 điểm); tính sáng tạo (30 điểm); tính hiệu quả (20 điểm); điểm ưu tiên (kinh phí đã vận động được, phát huy kiến thức chuyên môn sâu, ứng dụng công nghệ mới: 20 điểm).

Điểm bình chọn trực tuyến sẽ được tính bằng cách: 1 lượt thích (like) tác phẩm = 1 điểm; 1 lượt chia sẻ (share) tác phẩm = 2 điểm. Top 10 tác phẩm dự thi có tổng điểm bình chọn cao nhất sẽ được cộng điểm thưởng vào tổng điểm chung như sau: Xếp hạng 1,2,3 cộng 10 điểm; hạng 4,5,6 cộng 8 điểm; hạng 7,8,9,10 cộng 6 điểm.

Ban Tổ chức sẽ cộng điểm bình chọn và điểm do Hội đồng giám khảo chấm để thành điểm tổng kết cuối cùng. Sáu ý tưởng có điểm số cao nhất sẽ được trao các giải thưởng chung cuộc với cơ cấu giải thưởng gồm: Một giải Nhất 10 triệu đồng; một giải Nhì 8 triệu đồng; một giải Ba 5 triệu đồng và 3 giải Khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng. 

Ban Tổ chức sẽ thẩm định, lựa chọn các sản phẩm có tính khả thi cao để đầu tư kinh phí triển khai ý tưởng với mức đầu tư tối đa 50 triệu đồng. Các tác giả/nhóm tác giả đạt giải sẽ có cơ hội được lựa chọn tham gia chương trình biển đảo do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức.

Cuộc thi "Ý tưởng sinh viên bảo vệ chủ quyền và phát triển biển, đảo của Tổ quốc” năm 2020 được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai từ ngày 1/7 nhằm tuyên truyền, giáo dục sinh viên Việt Nam về lòng yêu nước; khơi dậy tình cảm, ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo; tham gia phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước. 

Đây cũng là là sân chơi bổ ích để sinh viên phát huy kiến thức chuyên môn, tinh thần xung kích, tình nguyện trong việc bảo vệ chủ quyền, xây dựng và phát triển vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Cuộc thi hướng đến tất cả sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học, học viện trên toàn quốc và đang sinh sống, học tập ở nước ngoài. 

Nội dung tác phẩm dự thi là những ý tưởng, mô hình, sáng kiến, giải pháp của hội viên, sinh viên nhằm cải thiện, giải quyết các vấn đề trong việc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế - xã hội biển, đảo; đẩy mạnh hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch tại các đảo tiền tiêu của Tổ quốc; giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ môi trường biển, đảo và giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu.

Minh Huệ (TTXVN)
Tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam
Tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam

Tối 21/7, tại Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN