Lực lượng Đoàn Trinh sát số 2 kiểm tra phương tiện KG-93748-TS vi phạm. Ảnh: Hồng Vân
Cụ thể, lúc 23 giờ 30 phút ngày 21/6, Tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 phát hiện phương tiện KG-93748-TS do ông Nguyễn Việt Phan làm thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên đang hoạt động trên biển.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu có khoảng 55.000 lít dầu DO (theo lời khai của thuyền trưởng). Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng và các thuyền viên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.
Đáng chú ý, phía trước mũi tàu được sơn số hiệu TG-93740-TS không đúng với số hiệu đăng ký KG-93748-TS. Theo lời khai của thuyền trưởng Nguyễn Việt Phan, việc sơn số hiệu khác nhằm che giấu số hiệu thật trong quá trình hoạt động vận chuyển, mua bán dầu trái phép trên biển.
Tổ công tác đã lập biên bản, tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn về người, vũ khí, trang bị và công cụ hỗ trợ.
Đến 9 giờ ngày 24/6, Tổ công tác đã dẫn giải tàu vi phạm về cảng Hải đội 422, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (Phú Quốc, An Giang) và bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.