Bí thư Quảng Ninh: Chuyển đổi chợ Hải Hà là đúng

Xung quanh việc di chuyển chợ Hải Hà từ chợ cũ sang chợ mới, cả 4 bên gồm: Huyện ủy, UBND huyện Hải Hà, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Dương (chủ đầu tư công trình xây dựng chợ trung tâm Hải Hà mới) và một số hộ tiểu thương đều có lỗi.

Ngày 3/7, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính cho biết: Xung quanh việc di chuyển chợ Hải Hà từ chợ cũ sang chợ mới, cả 4 bên gồm: Huyện ủy, UBND huyện Hải Hà, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Dương (chủ đầu tư công trình xây dựng chợ trung tâm Hải Hà mới) và một số hộ tiểu thương đều có lỗi.

Bí thư Quảng Ninh: Chuyển đổi chợ Hải Hà là đúng ảnh 1

Chợ Hải Hà

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhận định: Huyện ủy và UBND huyện Hải Hà thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý đối với các chợ tại địa phương. Công ty Đức Dương có nhiều sai phạm trong đầu tư xây dựng, chưa được xử lý dứt điểm. Về phía các hộ tiểu thương, một số hộ vì lợi ích cá nhân, không chịu di chuyển sang chợ mới, gây mất an ninh trật tự, cần được xử lý.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Chính nhấn mạnh nguyên tắc xử lý vụ di chuyển chợ trung tâm Hải Hà là các bên phải bình đẳng trước pháp luật. Quá trình chuyển đổi xây dựng, di dời chợ nếu cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp hay tiểu thương nào làm không đúng pháp luật, không đúng quy định thì nhất định phải xử lý nghiêm, bình đẳng và công khai minh bạch. Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết một cách tích cực, triệt để để giải quyết vụ việc trên.

Cùng ngày, ông Trần Văn Lâm, Bí thư Huyện ủy Hải Hà thông tin: Từ năm 2013, Huyện ủy Hải Hà đã ra quyết định cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Đào Văn Nhuần, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hải Hà; khiển trách bà Trịnh Thị Nga, Phó Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hải Hà và ông Đinh Văn Lơ – nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng Ban Quản lý chợ trung tâm Hải Hà (chợ cũ).

Huyện ủy Hải Hà cũng đã tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý đối với 7 cá nhân khác, trong đó có ông Ngô Đăng Hòa – nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Phó Ban Quản lý chợ trung tâm Hải Hà. Huyện ủy Hải Hà đã đề nghị Tỉnh ủy Quảng Ninh xem xét, làm rõ trách nhiệm để xử lý đối với hai đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh quản lý, gồm: Ông Lê Văn Hơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hải Hà; ông Kim Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hà.

Như TTXVN đã đưa tin, xung quan việc di chuyển chợ Hải Hà, tại thị trấn Quảng Hà của huyện Hải Hà, khoảng 300 hộ kinh doanh ở chợ cũ không chịu chuyển đi từ chợ Trung tâm Hải Hà cũ sang chợ Trung tâm Hải Hà mới do Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Dương làm chủ đầu tư xây dựng từ năm 2011. Các hộ kinh doanh này phản đối việc chính quyền "ép" họ di chuyển sang chợ mới bằng cách dựng các lều, bạt và đưa gia đình, trẻ em ngủ đêm ngoài chợ cũ. Đã có những hành vi, suy nghĩ tiêu cực xảy ra ở một vài hộ kinh doanh.

Đa số các hộ kinh doanh cho rằng, ban đầu chợ Hải Hà mới được xây dựng hoàn toàn không vì mục đích thay thế chợ trung tâm Hải Hà cũ. Họ không được thông báo, bàn bạc trước về việc xây chợ mới.

Từ giữa tháng 5 đến nay, UBND huyện Hải Hà liên tiếp có những động thái để giải quyết vụ việc như: Phê duyệt quy hoạch chi tiết, thông báo thu hồi đất ở chợ Trung tâm Hải Hà cũ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Quảng trường công viên cây xanh tại chợ Trung tâm Hải Hà cũ. Mới đây nhất, ngày 22/6 UBND huyện Hải Hà gấp rút tổ chức di chuyển chợ Hải Hà cũ; cắt điện, đóng cửa chợ cũ. Sự việc trên dường như càng làm "nóng" tình hình khiến các hộ tiểu thương có nhiều suy nghĩ tiêu cực để giữ chợ cũ.

Trước sự phức tạp của vụ việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính yêu cầu UBND huyện Hải Hà chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế, mà thay vào đó là gia hạn cho các hộ kinh doanh tiếp tục được đăng ký điểm kinh doanh và hưởng các cơ chế ưu đãi theo đúng quy định và cam kết của doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, chủ trương chuyển đổi chợ là đúng và kêu gọi tiểu thương ủng hộ chủ trương của tỉnh, sớm di chuyển sang chợ mới nhằm sớm ổn định hoạt động kinh doanh, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời sớm bàn giao mặt bằng chợ cũ để nhà nước làm triển khai xây dựng công trình công trình phúc lợi là quảng trường công viên cây xanh.

Hiện nay, UBND huyện Hải Hà đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ chủ trương di chuyển sang chợ mới với các chính sách ưu đãi lớn như miễn (100%) thu phí thuê điểm kinh doanh cố định tại chợ mới trong thời hạn 3 năm đối với các hộ kinh doanh tại chợ cũ khi sang kinh doanh tại chợ mới; cam kết hỗ trợ các hộ phương tiện vận chuyển hàng hóa di chuyển và bàn giao mặt bằng điểm kinh doanh...

Đến nay, chợ Trung tâm Hải Hà mới đã có gần 1/2 số hộ ở chợ cũ đăng ký và nhận điểm kinh doanh tại chợ mới. Tổng số hộ đang kinh doanh tại chợ mới là 160 trường hợp, trong đó ở chợ cũ chuyển lên là 88 trường hợp và các hộ kinh doanh lưu động là 72 trường hợp.

Văn Đức

Dành cho bạn

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Chiều 16/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Sáng 16/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tham vấn, phản biện xã hội đối với nội dung sửa đổi Luật Bình đẳng giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Ngày 29/8, UBND xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, thông tin chính thức liên quan đến Dự án xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về công trình "bên trong đầy xốp", gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong một bộ phận nhân dân.