Bí thư Hà Nội: Kiên quyết tháo dỡ công trình vi phạm

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chỉ đạo, tới đây thành phố cần quyết liệt hơn trong việc áp dụng hình thức phạt tiền đối với các hành vi xây dựng vi phạm luật và kiên quyết buộc tháo dỡ công trình vi phạm.
Ngày 21/3, trong buổi kiểm tra thực tế trật tự an toàn đô thị trên địa bàn, đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, vấn đề trật tự an toàn đô thị đặt ra rất cấp thiết và là lĩnh vực quan tâm hàng đầu của Hà Nội hiện nay. Vì vậy, Hà Nội lấy năm 2014 là năm "Trật tự văn minh đô thị" nhằm tạo bước chuyển về nhận thức và hành động trong các cấp chính quyền và nhân dân.Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, hiện nay tình trạng vi phạm lấn chiếm lòng hè đường, xây dựng trái phép, nhà “siêu mỏng, siêu méo”, gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn đang diễn ra khá phức tạp và nghiêm trọng. Bên cạnh nhận thức và ý thức của người dân còn thấp dẫn tới vi phạm, thì vẫn còn nhiều trường hợp cố tình sai phạm, thậm chí bất chấp, xem thường pháp luật. Ngoài ra, việc quản lý lỏng lẻo, tiếp tay, làm ngơ cho sai phạm của cán bộ địa phương vẫn diễn ra và cần được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Kinh nghiệm cho thấy, nơi nào cán bộ làm không tốt thì tình trạng vi phạm xảy ra nhiều hơn, dẫn tới việc giải quyết hậu quả hết sức khó khăn.
Bí thư Hà Nội: Kiên quyết tháo dỡ công trình vi phạm ảnh 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. Ảnh: TTXVN

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chỉ rõ, công tác quy hoạch đã được thành phố làm tốt, nhưng khi triển khai thực tế lại thiếu quyết liệt, quan liêu, dẫn tới xây dựng tràn lan, phá vỡ quy hoạch. Tới đây, thành phố cần quyết liệt hơn trong việc áp dụng hình thức phạt tiền đối với các hành vi xây dựng vi phạm luật và kiên quyết buộc tháo dỡ công trình vi phạm. Nếu không làm quyết liệt, vẫn để công trình tồn tại sẽ tạo tiền lệ không tốt, thậm chí tiếp tay cho sai phạm, bởi sau khi bị phạt thì lợi ích của người vi phạm vẫn lớn hơn số tiền phải nộp phạt.Làm việc với quận Đống Đa, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, đây là địa bàn quan trọng, đông dân cư, nhiều công trình lớn, hệ thống giao thông huyết mạch đầu mối vào các quận nội thành của Hà Nội. Vì vậy, trật tự đô thị ở Đống Đa phải được quan tâm cao độ hơn, bởi nếu nơi đây ách tắc giao thông sẽ ảnh hưởng chung cả thành phố. Thời gian qua, một số nơi quản lý còn chưa quyết liệt, để xảy ra nhiều hậu quả, vì vậy quận cũng cần chú trọng thực hiện đúng quy hoạch. Tới đây, cần phát động thi đua giữa các phường với nhau để tạo động lực cho cán bộ quản lý. Trước mắt, thành phố giao quận Đống Đa khẩn trương hoàn thành giải tỏa mặt bằng để sớm làm đường ở một số nút tắc nghẽn, mở rộng một số điểm trên đường Xã Đàn… Đây cũng là trách nhiệm và tiêu chí để đánh giá năng lực cán bộ.Theo ông Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Sở Giao thông Hà Nội, thời gian qua Hà Nội làm nhiều cầu vượt nhẹ để giải tỏa ách tắc ở những nơi trọng yếu, trong đó chủ yếu tập trung ở quận Đống Đa. Hiện toàn thành phố có khoảng 57 điểm ùn tắc giao thông, trong đó địa bàn quận Đống Đa chiếm một nửa.Nguyễn Văn Cảnh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.