Nhà siêu méo án ngữ mặt phố Hà Nội

Những con đường mới mở giữa Thủ đô trở nên nhếch nhác, lộn xộn bởi những căn nhà siêu mỏng, siêu méo hiên ngang mọc lên giữa phố. Đến nay, chính quyền thành phố vẫn lúng túng xử lý những ngôi nhà kì quái này.
Những con đường mới mở giữa Thủ đô trở nên nhếch nhác, lộn xộn bởi những căn nhà siêu mỏng, siêu méo hiên ngang mọc lên giữa phố. Đến nay, chính quyền thành phố vẫn lúng túng xử lý những ngôi nhà kì quái này.

Lãnh đạo thành phố từng đặt ra những thời hạn để các quận huyện phải giải quyết dứt điểm tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo. Song qua thời hạn này lại đến thời hạn khác mà tình hình vẫn chưa có gì chuyển biến. Mới đây, đoạn đường dài khoảng 500 mét nối Ô Chợ Dừa với phố Hoàng Cầu mới thông xe đã xuất hiện nhan nhản nhà siêu mỏng. Thành phố đã đốc thúc quận Đống Đa phải nhanh chóng xử lý tình trạng này.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức về nhà siêu mỏng, siêu méo trên các con phố của Thủ đô:
Nhà siêu méo án ngữ mặt phố Hà Nội ảnh 1

Căn nhà với diện tích chỉ vài mét vuông được xây cao 4 tầng trên con đường mới mở ven sông Sét, quận Hoàng Mai.

Nhà siêu méo án ngữ mặt phố Hà Nội ảnh 2

Trên phố Trần Đại Nghĩa, một "ngôi nhà" rộng chừng 4 mét, sâu 1 mét trở thành quán phở.

Nhà siêu méo án ngữ mặt phố Hà Nội ảnh 3

Một căn nhà khác gần đó thì được xây cao hơn và trở thành quán nước.

Nhà siêu méo án ngữ mặt phố Hà Nội ảnh 4

Nhà siêu nhỏ với diện tích chỉ khoảng 2 mét vuông trên phố Trần Đại Nghĩa.

Nhà siêu méo án ngữ mặt phố Hà Nội ảnh 5

Một ngôi nhà siêu méo chình ình ở ngã tư Thái Hà - Yên Lãng.

Nhà siêu méo án ngữ mặt phố Hà Nội ảnh 6

Căn nhà siêu nhỏ trên phố Thái Thịnh này trở thành nơi bán xổ số.

Nhà siêu méo án ngữ mặt phố Hà Nội ảnh 7

Nơi bán thuốc lá.

Nhà siêu méo án ngữ mặt phố Hà Nội ảnh 8

Nơi rửa xe.

Nhà siêu méo án ngữ mặt phố Hà Nội ảnh 9

Tuy diện tích siêu nhỏ nhưng những ngôi nhà này nằm ở mặt tiền những con phố lớn. Do đó, chủ nhân của chúng nhất quyết không chịu bán mà khai thác làm nơi kinh doanh.

Nhà siêu méo án ngữ mặt phố Hà Nội ảnh 10

Ngôi nhà quái dị trên phố Hoàng Cầu.

Nhà siêu méo án ngữ mặt phố Hà Nội ảnh 11

Vì diện tích nhỏ nên những ngôi nhà này thường chỉ là nơi buôn bán ban ngày, chứ không phục vụ sinh hoạt của gia đình.

Nhà siêu méo án ngữ mặt phố Hà Nội ảnh 12

Đường Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu mới thông xe nhưng đã nhan nhản nhà siêu mỏng.

Nhà siêu méo án ngữ mặt phố Hà Nội ảnh 13

Ngôi nhà này bị thu hồi một phần diện tích, phần còn lại có thể trở thành nhà siêu méo trong nay mai.

Nhà siêu méo án ngữ mặt phố Hà Nội ảnh 14

Mặc dù thành phố đã có chỉ đạo quận Đống Đa nhanh chóng xử lý nhà siêu mỏng trên con đường này nhưng hiện nay, người dân vẫn đang tự do xây dựng.

Nhà siêu méo án ngữ mặt phố Hà Nội ảnh 15

Bộ mặt đô thị xấu đi rất nhiều vì sự buông lỏng trong quản lý trật tự xây dựng.

Nhà siêu méo án ngữ mặt phố Hà Nội ảnh 16

Đường Xã Đàn, con đường đắt nhất hành tinh, không thiếu những ngôi nhà siêu mỏng, siêu xấu như thế này.

Nhà siêu méo án ngữ mặt phố Hà Nội ảnh 17

Ngôi nhà siêu méo hình chữ L gần ngã bảy Ô Chợ Dừa là nơi bán mũ bảo hiểm.

Nhà siêu méo án ngữ mặt phố Hà Nội ảnh 18

Ngôi nhà này "hiên ngang" án ngữ trên vỉa hè phố Xã Đàn lâu nay mà không ai xử lý.

Nhà siêu méo án ngữ mặt phố Hà Nội ảnh 19

Ngôi nhà có chiều sâu chưa đến 1 mét này là quán bún sườn quen thuộc của nhiều thực khách. Tối đến, người ăn tràn ra vỉa hè, đơn giản vì quán không có chỗ cho khách ngồi.

Nhà siêu méo án ngữ mặt phố Hà Nội ảnh 20

Ngôi nhà 57 lọt thỏm giữa 2 ngôi nhà bên cạnh.

Nhà siêu méo án ngữ mặt phố Hà Nội ảnh 21

Nhiều ý kiến cho rằng, những con đường mới mở tuy to rộng nhưng hoàn toàn thiếu bản sắc. Ảnh chụp trên đường vành đai 3 Nguyễn Xiển.


Thực hiện: Hoàng Dương

Dành cho bạn

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.