Bỉ ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ

Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn báo cáo từ Viện Y tế công cộng (Sciensano) ngày 31/8 cho biết nước này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan bệnh đậu mùa khỉ. Bệnh nhân cũng mắc các vấn đề khác về sức khỏe.
Chú thích ảnh
Các ban đỏ nổi trên tay một bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh minh họa: Shutterstock/TTXVN

Kể từ khi bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện tại Bỉ đến nay quốc gia này đã có 706 trường hợp được chẩn đoán nhiễm bệnh. Tuy nhiên, theo Sciensano, số ca nhiễm mới đang có xu hướng giảm. Trường hợp gần đây nhất được ghi nhận là vào ngày 23/8. Phần lớn những người nhiễm là nam giới, rất ít người trong số họ phải nhập viện. Trong số 617 bệnh nhân cung cấp thông tin, chỉ có 32 người nhập viện.

Thời gian qua, số ca mắc mới đậu mùa khỉ ghi nhận theo tuần ở nhiều quốc gia châu Âu như Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Anh đã liên tục giảm. Một số khu vực ở Mỹ cũng chứng kiến xu hướng tương tự.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến ngày 31/8, hơn 50.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được ghi nhận trên toàn thế giới kể từ khi ghi dịch bệnh bùng phát vào tháng 5, chủ yếu ảnh hưởng đến Bắc Mỹ và châu Âu. Tổng số ca tử vong do bệnh này là 16 người tại 101 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Sốt rét tiếp tục là gánh nặng y tế của châu Phi

Sốt rét tiếp tục là gánh nặng y tế của châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, dù đạt được một số tiến bộ trong phòng, chống sốt rét, châu lục này vẫn đối mặt với gánh nặng bệnh tật lớn, khiến mục tiêu loại trừ căn bệnh này trên toàn châu Phi vào năm 2030 khó đạt được. Trong bối cảnh đó, Guinea Xích đạo đang mở rộng chương trình phòng, chống sốt rét trên toàn quốc, dựa trên những kết quả tích cực tại đảo Bioko.