Nhà chức trách Ấn Độ ngày 23/9 thông báo nước này đã ghi nhận trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên do biến thể 1b. Đây cũng là ca bệnh đậu mùa khỉ do Biến thể 1b đầu tiên ghi nhận tại Nam Á.
Ngày 15/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tiếp tục coi đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ ở nhiều quốc gia là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế (PHEIC), mức cảnh báo cao nhất của tổ chức này, với lý do dịch bệnh này tiếp tục lây lan ở một số quốc gia.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu Phi ngày 1/12 cho biết lục địa này sẽ nhận được lô vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên do Hàn Quốc tài trợ.
Ngày 28/11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thông báo tên tiếng Anh của bệnh đậu mùa khỉ - "monkeypox" sẽ được đổi thành "mpox" nhằm tránh những hiểu lầm liên quan đến tên cũ.
Cơ quan Phòng ngừa và Ứng phó khẩn cấp y tế châu Âu (HERA) vừa ký hợp đồng khung mua sắm chung với công ty công nghệ sinh học Bavarian Nordic của Đan Mạch, theo đó đặt mua 2 triệu liều vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ trong giai đoạn 2023-2024.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Mỹ đã phê duyệt một phương pháp xét nghiệm do công ty dược phẩm Roche của Thụy Sĩ phát triển giúp phát hiện virus gây bệnh đậu mùa khỉ.
Tại Quyết định số 3044/QĐ-BYT vừa ban hành, Bộ Y tế đã bổ sung bệnh đậu mùa khỉ vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B - gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.
Ngày 1/11, Ủy ban Khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định dịch bệnh đậu mùa khỉ vẫn là Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu (PHEIC) - mức cảnh báo cao nhất của tổ chức này.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Y tế Israel ngày 28/10 bắt đầu triển khai tiêm liều 2 vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ, trong bối cảnh nước này tăng cường chiến dịch chống bệnh dịch này.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi công bố ngày 27/10, kể từ đầu năm nay, có 13 quốc gia châu Phi đã ghi nhận 6.883 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ.
Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, bệnh đậu mùa khỉ có thể gây biến chứng nặng nề, thậm chí dẫn tới tử vong, ở những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng, đơn cử như những người nhiễm virus HIV không được điều trị.
Ngày 14/10, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam được xuất viện sau 3 tuần cách ly, điều trị.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 12/10 công bố số ca bệnh trong đợt bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu hiện đã vượt 70.000, đồng thời cảnh báo xu hướng giảm số lượng ca bệnh mới không có nghĩa là mọi người có thể chủ quan.
Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương đã đề nghị khoa Kiểm dịch y tế quốc tế bổ sung thêm tờ rơi, pa nô truyền thông, khuyến cáo 2K phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ tại Khu vực kiểm dịch y tế quốc tế tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài...
Dù TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, ứng phó tốt với ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên nhưng cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tiếp tục tăng cường giám sát, phát hiện ca mới ở cả khu vực cửa khẩu và trong cộng đồng.